Lịch thi đấu SEA Games 30 ngày 2/12: Tiếp tục chờ đón "cơn mưa huy chương" từ đoàn thể thao Việt Nam

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 06:01 02/12/2019

Rất nhiều bộ môn chúng ta đặt kỳ vọng các VĐV giành huy chương sẽ bước vào giai đoạn quyết định trong ngày 2/12.

10 chiếc huy chương vàng, 12 bạc và 7 đồng là thành tích tốt của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu đầu tiên. Bước sang ngày 2/12, chúng ta đang đứng trước cơ hội ca khúc khải hoàn ở 6 bộ môn khác nhau.

Như thường lệ, 8h vẫn là thời gian các VĐV bước vào tranh tài tại SEA Games năm nay. Bộ môn đầu tiên thi đấu là Bóng rổ 3x3. Đội nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu rất quan trọng với chủ nhà Philippines. Sau đó, tuyển nam sẽ ra quân đối đầu với Indonesia.

Lịch thi đấu SEA Games 30 ngày 2/12: Tiếp tục chờ đón cơn mưa huy chương từ đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh 1.

2/12 là ngày thi đấu quan trọng của bộ môn bóng rổ 3x3.

Những VĐV có cơ hội giành huy chương đầu tiên của ngày sẽ là Cao Khắc Đạt, Phạm Quốc Khánh, Trần Xuân Hiệp ở những bộ môn Nam côn và Đao thuật nam (Wushu).

Dưới đây là lịch thi đấu chi tết các bộ môn đoàn TT Việt Nam sẽ tham gia ngày 2/12

Lịch thi đấu SEA Games 30 ngày 2/12: Tiếp tục chờ đón cơn mưa huy chương từ đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh 2.
Lịch thi đấu SEA Games 30 ngày 2/12: Tiếp tục chờ đón cơn mưa huy chương từ đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh 3.
Lịch thi đấu SEA Games 30 ngày 2/12: Tiếp tục chờ đón cơn mưa huy chương từ đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh 4.
Lịch thi đấu SEA Games 30 ngày 2/12: Tiếp tục chờ đón cơn mưa huy chương từ đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh 5.

Số huy chương đoàn TT Việt Nam giành được ngày 1/12:

HCV (10): Như Quỳnh (Đua xe đạp - băng đồng cá nhân nữ), Đức Hòa - Hải Yến (Dancesport - quickstep), Vương Thị Huyền (Cử tạ - 45 kg nữ), Minh Trường - Nhã Uyên (Dancesport - Latin Jive), Gia Thành (Cử tạ - 55 kg nam), Trần Thương (Kurash - dưới 90 kg nam), Hoàng Thị Tình (Kurash - dưới 52 kg nữ), Thanh Bình (Võ gậy - dưới 55 kg nữ), Hồng Nhung (Võ gậy - dưới 65 kg nữ), Cẩm Nhi (Võ gậy - trên 60 kg nữ);

HCB (9): Đức Hoà - Hải Yến (Dancesport - tango), Anh Minh - Trường Xuân (dancesport - waltz), Đức Hoà - Hải Yến (Dancesport - Viennese waltz), Cà Thị Thơm (Đua xe đạp - băng đồng cá nhân nữ), Anh Minh - Trường Xuân (Dancesport - five dance), Vũ Văn Kiên (Võ gậy - hạng 55-60 kg), Minh Trường - Nhã Uyên (Dancesport - samba), Hữu Phước (Dancesport - breaking men), Phương Thành (TDDC - toàn năng nam), Minh Trường - Nhã Uyên (Dancesport - five);

HCĐ (7): Minh Huyền (Wushu - thái cực quyền nữ), Xuân Hiệp (Wushu - trường quyền nam), Trung Kiên - Hồng Anh (Dancesport - chachacha), Ngọc Đạt (Võ gậy - 55 kg nam), Đức Hùng (Võ gậy - 65 kg nam), Thanh Tùng (TDDC - toàn năng nam), Trung Kiên - Hồng Anh (Dancesport - rumba)