Lịch sử World Cup 1962: Ngày hội bóng đá thế giới bị lãng quên của FIFA

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 10:02 04/06/2018

Brazil bảo vệ thành công Cúp vàng thế giới, trong một kỳ World Cup không có điểm nhấn, chìm vào quên lãng của FIFA.

Sau hai kỳ World Cup liên tiếp được tổ chức tại châu Âu, Nam Mỹ tuyên bố sẽ tẩy chay nếu giải đấu không chuyển địa điểm đăng cai. Nam Mỹ vì thế được ấn định sẽ là nơi tổ chức kỳ World Cup thứ 7. 

Nhưng trong cuộc đua song mã giữa Argentina và Chile, (Tây Đức chỉ tham gia lấy lệ, rồi xin rút lui), Chile đã giành chiến thắng để trở thành chủ nhà của kỳ World Cup thứ 7. Nhưng 2 năm trước khi giành được quyền đăng cai World Cup 1962, Chile đã phải hứng chịu cơn động đất chưa từng có trong lịch sử tính đến thời điểm đó.

Trận động đất có phạm vi tàn phá lên tới 570 km, giết hại khoảng gần 6.000 người, và khiến đất nước Chile thiệt hại về kinh tế ước tính lên tới 800 triệu USD (tương đương 6 tỷ USD tính theo thời giá hiện tại). Trận động đất đã phá hoại toàn bộ nỗ lực chuẩn bị cho World Cup kéo dài suốt 4 năm ròng rã của người Chile.

Sau rất nhiều nỗi đau, sự mất mát, rốt cuộc World Cup 1962 cũng chính thức khởi tranh. Tuy nhiên, đây là kỳ World Cup mà cho đến thời điểm này, vẫn bị đánh giá là một trong những ngày hội bóng đá đáng quên nhất của FIFA.

Lịch sử World Cup 1962: Ngày hội bóng đá thế giới bị lãng quên của FIFA - Ảnh 1.

Chile trở thành nước chủ nhà của World Cup 1962.

World Cup 1962 có 56 đội tham dự vòng loại, và sau cùng thì đã có 14 cái tên lọt vào vòng chung kết cùng với đội chủ nhà Chile và những nhà ĐKVĐ Brazil. Những cái tên đó là: Argentina, Uruguay, Tiệp Khắc, Anh, Liên Xô, Tây Đức, Italia, Hungary, Tây Ban Nha, Nam Tư, Bulgaria, Colombia, Mexico và Thụy Sĩ.

Thể lệ giải đấu năm đó cũng có đôi chút thay đổi, bỏ trận đấu play-off để xác định đội thứ 2 đi tiếp, thay vào đó là tính đến chỉ số phụ nếu như có hai đội bằng điểm. Và Anh là quốc gia được lợi từ thể thức này, khi họ có cùng 3 điểm với Argentina nhưng lại là đội giành tấm vé thứ 2 ở bảng 4 khi hơn chỉ số phụ.

Lịch sử World Cup 1962: Ngày hội bóng đá thế giới bị lãng quên của FIFA - Ảnh 2.

Tuyển Anh vượt qua vòng bảng nhờ hơn Argentina chỉ số phụ.

Tại kỳ World Cup 1962 này, ngoài Italia phải sớm nói lời chia tay ngay sau vòng bảng thì những Uruguay và Argentina cũng cùng chung số phận. Cùng với Anh, thì 7 đại diện khác có mặt tại vòng tứ kết là Hungary, Brazil, Tiệp Khắc, Tây Đức, Liên Xô, Nam Tư và chủ nhà Chile.

Tại nhánh của mình, các nhà ĐKVĐ Brazil đã xuất sắc đánh bại Anh và chủ nhà Chile để tiến vào chơi trận chung kết. Trong khi đó, Tiệp Khắc cũng tỏ rõ tham vọng của mình khi hạ Hungary và Nam Tư để có được điều tương tự.

Lịch sử World Cup 1962: Ngày hội bóng đá thế giới bị lãng quên của FIFA - Ảnh 3.

SVĐ chật kín khán giả trong trận bán kết giữa Chile và Brazil, những CĐV kém may mắn phải xem trận đấu từ bên ngoài hàng rào.

Ngày 17/6/1962, trên SVĐ Quốc gia ở Santiago, gần 70.000 CĐV đã được chứng kiến màn trình diễn chói sáng của Brazil, dù không có sự phục vụ của Pele. Trước đó tại lượt trận thứ 2 tại vòng bảng, cũng trong chính trận đấu với Tiệp Khắc, Pele đã bị chấn thương và phải bỏ dở giải đấu.

Tuy nhiên, với sức mạnh của tập thể cùng nhịp thở từ nhạc trưởng Garrincha thì Selecao đã lội ngược dòng trước Tiệp Khắc với tỷ số 3-1. Người mở tỷ số cho đại diện của châu Âu là Masopust ở phút 15. Nhưng sau đó là màn trình diễn của những vũ công Samba với 3 bàn thắng của Amarildo, Zito và Vava để bảo vệ thành công chiếc Cúp vàng thế giới.

Nhạc trưởng Garrincha và màn trình diễn siêu hạng tại World Cup 1962

Lịch sử World Cup 1962: Ngày hội bóng đá thế giới bị lãng quên của FIFA - Ảnh 5.

Garrincha với cú đúp kiến tạo đã giúp Brazil hạ Tiệp Khắc để bảo vệ thành công chức vô địch World Cup.

Cho đến thời điểm này, World Cup 1962 có thể xem là ngày hội bóng đá thế giới đáng quên của FIFA. Vì phải khắc phục hậu quả trận động đất, Chile không thể đầu tư cho mặt sân cỏ tốt lên, dẫn tới 34 ca chấn thương (thực tế có thể nhiều hơn) chỉ sau 3 lượt trận.

Vua bóng đá Pele cũng dính chấn thương ngay trong trận đấu thứ 2 của Brazil và phải chia tay giải đấu. May mắn là Brazil có Garrincha, "quái nhân chân vòng kiềng" đã tỏa sáng rực rỡ giúp Selecao lần thứ 2 liên tiếp vô địch World Cup.

World Cup 1962 còn được nhớ đến bởi bạo lực và bạo động. Trong trận đấu giữa Chile và Italia, bạo động đã bùng phát dữ dội. Đây là một trong những màn ẩu đả nổi tiếng nhất lịch sử World Cup và nó còn được đặt cả tên riêng: Trận chiến tại Santiago (Battle of Santiago).

Brazil 3-1 Tiệp Khắc

Tổng quan World Cup 1962

Địa điểm tổ chức: Chile

Thời gian từ 30/5-17/6/1962

Số đội tham dự: 16

Địa điểm thi đấu: 4

Vô địch: Brazil

Á quân: Tiệp Khắc

Hạng ba: Chile

Hạng tư: Nam Tư

Số trận đấu: 32

Số bàn thắng: 89

Khán giả: 893.172 (27.912 khán giả/trận)

Vua phá lưới: Flórián Albert, Garrincha, Ivanov, Jerković, Sánchez, Vavá (4 bàn)