Lee Kwang Soo vượt mặt cả Suzy, G-Dragon trong BXH thu nhập quảng cáo tiền tỷ của sao Hàn

Hoàng Kim, Theo Trí Thức Trẻ 17:55 18/03/2017

Bên cạnh những ngôi sao đình đám như Song Joong Ki, Song Hye Kyo, thì Lee Kwang Soo, Big Bang, EXO… chính là những ngôi sao cá kiếm đỉnh nhất dựa theo danh sách này.

Vừa qua, một bài viết trên Pann với nội dung "Thu nhập từ quảng cáo của các thần tượng năm 2017" đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Tác giả bài viết cho biết, nguồn thông tin này được tiết lộ bởi một vị giám đốc trong ngành giải trí.

Điều gây chú ý trong danh sách này là việc hoàng tử châu Á Lee Kwang Soo đã "đánh bại" loạt thần tượng xu hướng xứ Hàn để đứng đầu danh sách nghệ sĩ có mức thu nhập siêu khủng. Bài viết hiện tại đang là một đề tài bàn tán nóng hổi của cư dân mạng khi nhận được gần 700 lượt thích và hơn 200 lượt bình luận.

10 tỷ won (hơn 200 tỷ đồng): Lee Kwang Soo, Big Bang, EXO, SHINee

Lee Kwang Soo vượt mặt cả Suzy, G-Dragon trong BXH thu nhập quảng cáo tiền tỷ của sao Hàn - Ảnh 1.

Nổi tiếng toàn châu Á nhờ tính cách hài hước trong chương trình thực tế "Running Man", độ hot của nam diễn viên Lee Kwang Soo trong nhiều năm qua vẫn chưa hề thuyên giảm. Lee Kwang Soo là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng, ký loạt hợp đồng quảng cáo với mức cát-xê "khủng". Theo nguồn tin cho biết, 10 tỷ won (200 tỷ đồng) là số tiền mà anh chàng "cá kiếm" được chỉ với một hợp đồng quảng cáo với công ty thuế.

Cùng mức thu nhập 200 tỷ đồng với Lee Kwang Soo là Big Bang, EXO, SHINee. Sức nóng của tên tuổi những thần tượng hàng đầu Kpop này đã giúp họ giành được những hợp đồng với thu nhập siêu khủng.

Lee Kwang Soo vượt mặt cả Suzy, G-Dragon trong BXH thu nhập quảng cáo tiền tỷ của sao Hàn - Ảnh 2.

Big Bang

Lee Kwang Soo vượt mặt cả Suzy, G-Dragon trong BXH thu nhập quảng cáo tiền tỷ của sao Hàn - Ảnh 3.

EXO

Lee Kwang Soo vượt mặt cả Suzy, G-Dragon trong BXH thu nhập quảng cáo tiền tỷ của sao Hàn - Ảnh 4.

SHINee

9 tỷ won (hơn 180 tỷ đồng): G-Dragon, Suzy, Park Bo Gum

Lee Kwang Soo vượt mặt cả Suzy, G-Dragon trong BXH thu nhập quảng cáo tiền tỷ của sao Hàn - Ảnh 5.

Không cần tham gia chương trình thực tế hay quảng bá tên tuổi, G-Dragon vẫn giữ vững được vị trí hàng đầu như một người nghệ sĩ thực thụ. Chỉ mỗi thu nhập của nhóm trưởng G-Dragon đã chiếm phần lớn tổng thu nhập của cả nhóm

Lee Kwang Soo vượt mặt cả Suzy, G-Dragon trong BXH thu nhập quảng cáo tiền tỷ của sao Hàn - Ảnh 6.

Lee Kwang Soo vượt mặt cả Suzy, G-Dragon trong BXH thu nhập quảng cáo tiền tỷ của sao Hàn - Ảnh 7.

Có một sự thật hiển nhiên đó là độ hot của tên tuổi tỉ lệ thuận với thu nhập. Những cái tên hot nhất hiện nay như Suzy và Park Bo Gum đã minh chứng cho điều đó khi xuất hiện trong danh sách nghệ sĩ có thu nhập 9 tỷ won (hơn 180 tỷ đồng)

7 tỷ won (hơn 140 tỷ đồng): Hyeri, T.O.P (Big Bang), TWICE, Lee Jong Suk

Lee Kwang Soo vượt mặt cả Suzy, G-Dragon trong BXH thu nhập quảng cáo tiền tỷ của sao Hàn - Ảnh 8.

Có vẻ như sự yêu mến của khán giả dành cho Hyeri từ sau cơn sốt "Reply 1988" vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Trong năm nay, Hyeri vẫn "cá kiếm" nhờ hàng chục hợp đồng quảng cáo

Lee Kwang Soo vượt mặt cả Suzy, G-Dragon trong BXH thu nhập quảng cáo tiền tỷ của sao Hàn - Ảnh 9.

Mặc dù đã nhập ngũ nhưng từng hoạt động của anh cả Big Bang T.O.P vẫn luôn được quan tâm chú ý, đủ để chứng minh cho độ hot của tên tuổi anh chàng

Lee Kwang Soo vượt mặt cả Suzy, G-Dragon trong BXH thu nhập quảng cáo tiền tỷ của sao Hàn - Ảnh 10.

Tất cả những lần xuất hiện của TWICE từ sau hit "Cheer Up" luôn trở thành xu hướng và tâm điểm của sự chú ý. Chỉ mới ra mắt 2 năm mà các cô nàng đã có được mức thu nhập 7 tỷ won (hơn 140 tỷ đồng) từ các hợp đồng quảng cáo

Lee Kwang Soo vượt mặt cả Suzy, G-Dragon trong BXH thu nhập quảng cáo tiền tỷ của sao Hàn - Ảnh 11.

"Chàng trai đẹp hơn hoa" nhà YG Lee Jong Suk dường như đã trở thành gương mặt "đảm bảo lượt xem" khi cứ tham gia vào tác phẩm nào thì tác phẩm đó chắc chắn sẽ đại thành công. Lee Jong Suk cùng bạn diễn Han Hyo Joo trong bộ phim "W" là một trong những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất năm nay

6 tỷ won (hơn 120 tỷ đồng): Taeyeon (SNSD), Girl's Day, Kim Yoo Jung, Seolhyun, Yoona (SNSD)

Chăm chỉ hoạt động trong suốt năm qua với nhiều dự án lớn nhỏ, Taeyeon, Seolhyun và Yoona luôn luôn có mặt trong những bảng xếp hạng độ hot với thứ hạng cao.

Lee Kwang Soo vượt mặt cả Suzy, G-Dragon trong BXH thu nhập quảng cáo tiền tỷ của sao Hàn - Ảnh 12.

Taeyeon

Lee Kwang Soo vượt mặt cả Suzy, G-Dragon trong BXH thu nhập quảng cáo tiền tỷ của sao Hàn - Ảnh 13.

Seolhyun

Lee Kwang Soo vượt mặt cả Suzy, G-Dragon trong BXH thu nhập quảng cáo tiền tỷ của sao Hàn - Ảnh 14.

Yoona

Lee Kwang Soo vượt mặt cả Suzy, G-Dragon trong BXH thu nhập quảng cáo tiền tỷ của sao Hàn - Ảnh 15.

Trong khi đó nhờ siêu phẩm "Mây họa ánh trăng" cùng nhiều tác phẩm điện ảnh mà tên tuổi của nữ thần xinh đẹp thế hệ mới Kim Yoo Jung đang nổi hơn bao giờ hết

Lee Kwang Soo vượt mặt cả Suzy, G-Dragon trong BXH thu nhập quảng cáo tiền tỷ của sao Hàn - Ảnh 16.

Mặc dù Girl's Day đã lâu chưa quay trở lại, song nhờ những lần lấn sân điện ảnh vô cùng thành công của Minah và Hyeri nên tên tuổi của nhóm chưa bao giờ lọt ra khỏi danh mục được tìm kiếm nhiều nhất

Tiếp theo trong danh sách này còn có:

5 tỷ won (hơn 100 tỷ đồng): Minho, G-Friend, I.O.I, Zico

4 tỷ won (hơn 80 tỷ đồng): BTS, AOA, BeWhy, Yook Sung Jae

3 tỷ won (hơn 60 tỷ đồng): Infinite, Red Velvet, GOT7, Kim So Hyun

1 tỷ won (hơn 20 tỷ đồng): Irene

Ngoài ra để dễ so sánh hơn, người viết bài cũng đã dẫn chứng thu nhập từ quảng cáo của những ngôi sao Hallyu hàng đầu như Song Hye Kyo, Song Joong Ki là 20 tỷ won (hơn 400 tỷ đồng); Lee Min Ho và Kim Soo Hyun có mức thu nhập khoảng 15 tỷ won (hơn 300 tỷ đồng) trong năm vừa qua.

Lee Kwang Soo vượt mặt cả Suzy, G-Dragon trong BXH thu nhập quảng cáo tiền tỷ của sao Hàn - Ảnh 17.

Song Hye Kyo, Song Joong Ki có mức thu nhập nhờ quảng cáo trong năm qua là 20 tỷ won (hơn 400 tỷ đồng)

Lee Kwang Soo vượt mặt cả Suzy, G-Dragon trong BXH thu nhập quảng cáo tiền tỷ của sao Hàn - Ảnh 18.

Kim Soo Hyun và Lee Min Ho có mức thu nhập khoảng 15 tỷ won (hơn 300 tỷ đồng) trong lĩnh vực quảng cáo

Những bình luận dưới bài viết được chia thành hai luồng ý kiến: Một bên đồng tình với danh sách này bởi những tên tuổi nằm ở thứ hạng cao đều là những cái tên đang "hot hòn họt" trong nhiều năm trở lại đây. Song, cũng có những ý kiến hoài nghi độ tin cậy của bảng xếp hạng này bởi bài viết bắt nguồn từ một mạng xã hội.

Nguồn: Pann