Lễ hội cướp phết ở Vĩnh Phúc năm nay không còn cảnh tranh cướp

Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 22:53 03/02/2017

Năm nay, việc cướp phết không diễn ra như mọi năm, thay vào đó mọi người được sờ phết và rước Thành hoàng du xuân.

Lễ hội cướp phết ở Vĩnh Phúc năm nay không còn cảnh tranh cướp - Ảnh 1.

Lễ hội cướp phết ở đình Đông Lai, xã Bàn Giản, Lập Thạch, Vĩnh Phúc được tổ chức vào chiều 3/2. Vật chính của lễ hội là một quả phết làm bằng gỗ quý, đường kính 35 cm.

Lễ hội cướp phết ở Vĩnh Phúc năm nay không còn cảnh tranh cướp - Ảnh 2.

Tương truyền, ai chạm được tay vào sẽ gặp nhiều may mắn trong năm mới. Năm nay thay vì cướp phết, người dân sẽ thay phiên nhau sờ phết

Lễ hội cướp phết ở Vĩnh Phúc năm nay không còn cảnh tranh cướp - Ảnh 3.

Do quả cầu chỉ mang ra rồi lại mang vào trong đình nên người dân chỉ có thể vào lễ và sờ vào quả cầu.

Lễ hội cướp phết ở Vĩnh Phúc năm nay không còn cảnh tranh cướp - Ảnh 4.

Lễ hội năm nay được bảo vệ nghiêm ngặt bởi lực lượng chức năng để tránh tình trạng thanh niên manh động cướp phết

Lễ hội cướp phết ở Vĩnh Phúc năm nay không còn cảnh tranh cướp - Ảnh 5.

Năm nay lễ hội diễn ra nghiêm túc, trang trọng, không chen lấn xô đẩy như những năm trước

Lễ hội cướp phết ở Vĩnh Phúc năm nay không còn cảnh tranh cướp - Ảnh 6.

Nghi thức rước phết diễn ra trang trọng

Lễ hội cướp phết ở Vĩnh Phúc năm nay không còn cảnh tranh cướp - Ảnh 7.

Đến với lễ hội này, nhiều người cầu mong may mắn, bình an sẽ đến với gia đình mình.

Lễ hội cướp phết ở Vĩnh Phúc năm nay không còn cảnh tranh cướp - Ảnh 8.

Lễ hội cướp phết ở Vĩnh Phúc năm nay không còn cảnh tranh cướp - Ảnh 9.

Người dân tham gia lễ hội cướp phết năm nay khá đông