Lầy như cựu cầu thủ của Philippines: Nước nhà bị chê công tác tổ chức bèn đào lại kỷ niệm hì hục đẩy xe buýt năm 2012 như để đá xoáy Thái Lan

THIÊN KHANG, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 26/11/2019

Kỳ SEA Games 30 đã trở nên đáng nhớ từ trước ngày khai màn do những bê bối tổ chức đến từ nước chủ nhà Philippines.

Dù kỳ SEA Games năm nay tại Philippines còn chưa chính thức diễn ra nhưng nước chủ nhà đã phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích vì công tác chuẩn bị thiếu tính tổ chức của mình.

Cụ thể, theo Fox Sports, đội bóng đá của một số đoàn thể thao như Myanmar, Thái Lan hay Timor-Leste đã gặp rất nhiều vấn đề về chuyện ăn ở kể từ khi đáp xuống thủ đô Manila. Một số đội bóng phải đợi chờ hàng giờ đồng hồ tại sân bay trước khi được BTC bố trí xe đưa đón. Tuyển U22 Thái Lan thậm chí còn phải bỏ một buổi tập vì BTC bố trí khách sạn ở vị trí quá xa so với sân tập.

Ngoài ra, hệ thống cơ sở vật chất tại Philippines cũng phải nhận không ít lời phàn nàn khi phòng họp báo hay phòng thay đồ tại một số địa điểm tổ chức thi đấu được bố trí thô sơ hoặc chưa được hoàn thiện thi công.

Lầy như cựu cầu thủ của Philippines: Nước nhà bị chê công tác tổ chức bèn đào lại kỷ niệm hì hục đẩy xe buýt năm 2012 như để đá xoáy Thái Lan - Ảnh 1.

ĐT U22 Timor-Leste chờ đợi vất vưởng tại sân bay sau khi đáp xuống Manila.

Lầy như cựu cầu thủ của Philippines: Nước nhà bị chê công tác tổ chức bèn đào lại kỷ niệm hì hục đẩy xe buýt năm 2012 như để đá xoáy Thái Lan - Ảnh 2.

Phòng họp báo "dân giã" tại SEA Games 30.

Trước những chỉ trích, người Philippines đã có những hành động và phát biểu đầy trái ngược. Fanpage hơn 3 triệu like của báo Philippines Star, tờ báo lớn ở Philippines chia sẻ lại một đoạn video của Alejandro Baldo, cựu tiền vệ tuyển U22 quay vào năm 2012, cho thấy đội Philippines phải xuống đẩy chiếc xe buýt bị chết máy trên đường trở về khách sạn ở Bangkok (Thái Lan) khi thi đấu tại vòng loại U22 châu Á.  

Alejandro yêu cầu mọi người dừng chỉ trích BTC SEA Games và ủng hộ VĐV Philippines. Đây được cho là một hành động "trách nhẹ" đoàn Thái Lan rằng không nên phàn nàn quá nhiều về công tác chuẩn bị của nước chủ nhà.

Hình ảnh đội U22 Philippines đẩy xe bus chết máy tại Bangkok năm 2012.

Trong khi đó, chính phủ Philippines thì tỏ ra không mấy vui vẻ trước những bê bối về công tác tổ chức khi đây là kì SEA Games nhận được sự hậu thuẫn của Tổng thống Rodrigo Duterte. Trang Fox Sports dẫn lời Thượng nghị sĩ Bong Go khi cho rằng, BTC SEA Games 30 sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước những lời chỉ trích của các đoàn thể thao trong khu vực.

"Ngày 30/10 vừa qua, BTC tuyên bố các hạng mục phục vụ SEA Games năm nay đã hoàn thành đến 90%", ông Bong Go phát biểu. "Nếu đúng như vậy, tại sao những vấn đề trên lại xảy ra? BTC SEA Games 30 sẽ phải chịu trách nhiệm trước Tổng thống Duterte và đặc biệt là toàn bộ người dân Philippines."

Kì SEA Games năm nay được người Philippines kì vọng sẽ trở thành một trong những Đại hội khu vực đáng nhớ nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, những bê bối trong công tác tổ chức đã khiến SEA Games 30 trở nên đáng nhớ theo cách mà nước chủ nhà không hề mong muốn. Hi vọng, tình trạng trên sẽ cải thiện trước khi lễ khai mạc diễn ra tại SVĐ Philippine Arena tối 30/11 tới.

Chủ nhà Philippines bỏ đói tuyển nữ Việt Nam