Lâu rồi mới thấy Jessica sánh đôi dự sự kiện cùng bạn trai đại gia Tyler Kwon: Cặp đôi doanh nhân showbiz là đây!

Starbugs, Theo Helino 06:47 21/03/2019

Lâu không xuất hiện cùng nhau, khéo chút nữa là người ta quên mất rằng Jessica vẫn đang hẹn hò cùng Tyler Kwon ấy chứ.

Đã từ rất lâu rồi, chúng ta không được thấy Jessica và bạn trai Tyler Kwon sánh bước bên nhau. Cặp đôi hẹn hò yên ắng tới mức, nhiều người còn tưởng rằng Jessica và Tyler Kwon đã chia tay nhau, cô nàng trở về độc thân luôn rồi cơ.

Thế nhưng mà, tin đồn vẫn là tin đồn. Khi người ta yêu nhau rồi thì cũng không rảnh để lúc nào cũng khoe mẽ về tình yêu của mình.

Cuối tháng 2 vừa qua, Jessica đã có mặt tham dự một sự kiện của Hiệp hội thương mại Hoa kỳ tại Hàn Quốc (AMCHAM Korea). Điều đáng nói là Jessica đã không đi một mình, cô nàng dự sự kiện cùng bạn trai đại gia - Tyler Kwon.

Tyler Kwon đã sánh đôi cùng Jessica tới một sự kiện về thương mại, khuyến khích đầu tư giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Hoàn toàn không phải một sự kiện giải trí.

Lâu rồi mới lại thấy Jessica sánh đôi dự sự kiện cùng bạn trai đại gia Tyler Kwon  - Ảnh 1.

Jessica và Tyler Kwon đã có khoảng thời gian gặp gỡ và trò chuyện với các khách mời đối tác tại đây.

Lâu rồi mới lại thấy Jessica sánh đôi dự sự kiện cùng bạn trai đại gia Tyler Kwon  - Ảnh 2.

Cùng nhau yêu đương, cùng nhau kinh doanh làm ăn âu cũng là một loại hạnh phúc.

Lâu rồi mới lại thấy Jessica sánh đôi dự sự kiện cùng bạn trai đại gia Tyler Kwon  - Ảnh 3.

Kể từ khi công khai hẹn hò, cặp đôi Jessica và Tyler Kwon đã ở bên nhau được hơn 4 năm. Dù vướng phải rất nhiều lời đồn đại song tình cảm của cả hai vẫn vững bền.

Lâu rồi mới lại thấy Jessica sánh đôi dự sự kiện cùng bạn trai đại gia Tyler Kwon  - Ảnh 4.

Đây là lần hiếm hoi trong thời gian dài Jessica và Tyler Kwon cùng dự sự kiện công khai với nhau. Hình ảnh này thêm phần đập tan tin đồn cả hai đã chia tay.

Lâu rồi mới lại thấy Jessica sánh đôi dự sự kiện cùng bạn trai đại gia Tyler Kwon  - Ảnh 5.

"Nên anh lùi bước về sau, để thấy em rõ hơn... Để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn."