Lào Cai: Thanh niên say rượu, châm lửa đốt cháy 2 căn nhà của hàng xóm

Hoàng An, Theo Trí Thức Trẻ 09:31 11/02/2020

Theo lãnh đạo xã Khánh Yên Hạ, ở địa phương, Hoàng Văn Sáu là người nghịch ngợm, ham chơi, không tu chí làm ăn.

Lào Cai: Thanh niên say rượu, châm lửa đốt cháy 2 căn nhà của hàng xóm - Ảnh 1.

Đối tượng Hoàng Văn Sáu.

Trưa 10/2, Hoàng Văn Sáu (SN 1993, trú tại thôn Sung 2, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) trong lúc say rượu đã châm lửa đốt cháy nhà bếp của mình. Sau đó, Sáu tiếp tục sang hàng xóm, dùng bật lửa đốt 3 căn nhà của ông Vương Hồng Quân (SN 1978), bà Vương Thị Sáu (SN 1965) và ông Vương Văn Phong (SN 1963).

Lửa đã làm cháy rụi nhà và toàn bộ tài sản của hộ ông Quân và Sáu.

Lào Cai: Thanh niên say rượu, châm lửa đốt cháy 2 căn nhà của hàng xóm - Ảnh 2.

Nhà bị Sáu đốt cháy trơ khung. Ảnh: Lào Cai 24h.

Nhà ông Vương Văn Phong khi đó có người kịp phát hiện nên dập tắt được.

Ông La Tiến Thuật, Bí thư xã Khánh Yên Hạ cho biết, Sáu đã bị Công an huyện Văn Bàn, VKSND huyện đưa về trụ sở phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

"Sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi đã huy động cán bộ nhân dân dựng lều cho các gia đình mất nhà vào ở tạm, tổ chức quyên góp nhu yếu phẩm giúp họ ổn định cuộc sống", ông Thuật nói.

Lãnh đạo xã Khánh Yên Hạ thông tin thêm, hoàn cảnh gia đình ông Quân, bà Sáu thuộc diện cận nghèo ở địa phương. Hiện toàn bộ nhà cửa, tài sản bị thiêu cháy nên rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Còn thanh niên Hoàng Văn Sáu là người nghịch ngợm, ham chơi, không tu chí làm ăn, anh ta chưa có vợ con.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày