Lần đầu tiên sau 7 năm, Hàn Quốc có 2 phim tranh giải tại LHP Cannes

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 20:59 13/04/2017

Trong số 5 phim được mời, “Okja” và “The Day After” sẽ là 2 đại diện của Hàn Quốc tranh giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes lần thứ 70.

Ngày 13/4, ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 70 công bố danh sách các tác phẩm tham gia sự kiện. Theo đó, Okja (đạo diễn Bong Joon Ho) và The Day After (đạo diễn Hong Sang Soo) sẽ là 2 trong số 18 phim được lựa chọn tranh giải Cành cọ vàng. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm, Hàn Quốc có 2 tác phẩm tham gia tranh giải tại Cannes. Vào năm 2010, hai đại diện của đất nước này là Poetry (đạo diễn Lee Chang Dong) và The Housemaid (đạo diễn Im Sang Soo), trong đó, bộ phim chính kịch Poetry đã giành giải Kịch bản xuất sắc nhất.

Lần đầu tiên sau 7 năm, Hàn Quốc có 2 phim tranh giải tại LHP Cannes - Ảnh 1.

Tilda Swinton (trái) và Ahn Seo Hyun (phải) trong "Okja"

Okja là bộ phim hợp tác quốc tế tiếp theo của đạo diễn Bong Joon Ho sau tác phẩm ăn khách Snowpiercer. Kịch bản được viết bởi Bong Joon Ho và Jon Ronson của Frank, phim xoay quanh một cô gái trẻ tìm mọi cách để ngăn một tập đoàn đa quốc gia săn bắt người bạn thân nhất của mình - quái vật khổng lồ Okja.

Ba hãng phim Hollywood tham gia sản xuất Okja là Plan B, Lewis Pictures và Kate Street Picture Company. Trong khi đó, dịch vụ xem phim trực tuyến của Mỹ Netflix đã đầu tư 50 triệu USD (khoảng 1,14 nghìn tỉ VND) cho dự án khoa học viễn tưởng này. Okja quy tụ dàn sao hùng hậu tới từ Hollywood là Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Paul Dano và Lily Collins, bên cạnh các tên tuổi của Hàn Quốc Ahn Seo Hyun, Byun Hee Bong, Choi Woo Sik và Yoon Je Moon.

Lần đầu tiên sau 7 năm, Hàn Quốc có 2 phim tranh giải tại LHP Cannes - Ảnh 2.

Đạo diễn Bong Joon Ho (trái) bên nữ diễn viên Tilda Swinton tại hậu trường "Okja"

Sau The Host (2006), Tokyo! (2008) và Mother (2009), Okja sẽ là lần thứ tư đạo diễn Bong Joon Ho tham dự LHP Cannes. Tuy nhiên, đây mới chỉ là lần đầu tiên phim của ông được quyền tranh giải. "Thật vinh dự khi tôi có cơ hội tham dự Cannes một lần nữa. Tôi rất cảm kích vì Okja đã trở thành bộ phim nguyên gốc đầu tiên do Netflix sản xuất tham gia tranh giải tại liên hoan phim", ông nói.

Chưa có nhiều thông tin về tác phẩm The Day After của đạo diễn Hong Sang Soo ngoài việc bộ phim được ghi hình trong vòng 3 tuần tại Hàn Quốc vào tháng Hai vừa qua cùng dàn diễn viên gồm: Kwon Hae Hyo, Kim Min Hee, Jo Yoon Hee và Kim Saebyuk. Một bộ phim khác của vị đạo diễn này là Claire’s Camera cũng sẽ được trình chiếu đặc biệt tại sự kiện. Với sự tham gia của nữ diễn viên người Pháp Isabelle Huppert và "nàng thơ" Kim Min Hee, Claire’s Camera là câu chuyện kể về một nhà văn làm công việc dạy học bán thời gian tại một trường trung học.

Lần đầu tiên sau 7 năm, Hàn Quốc có 2 phim tranh giải tại LHP Cannes - Ảnh 3.

Đạo diễn Hong Sang Soo và bạn gái Kim Min Hee

Đạo diễn Hong Sang Soo cũng là một khách mời khá quen thuộc tại Cannes. Ông từng có mặt tại sự kiện này nhờ các tác phẩm Woman is the Future Of Man vào năm 2004, Tale of Cinema vào năm 2005 và In Another Country vào năm 2012.

Ngoài ra, hai tác phẩm Hàn Quốc khác được mời tới tham dự LHP Cannes năm nay là The Villainess (đạo diễn Jung Byung Gil) và The Merciless (đạo diễn Byun Sung Hyun), cả hai đều sẽ được trình chiếu ở hạng mục Suất chiếu nửa đêm. The Merciless là một tác phẩm hình sự - hành động xoay quanh hai gã du côn không còn gì để mất. Trong khi đó, The Villainess là phim hành động nói về một phụ nữ được nuôi dưỡng để trở thành một sát thủ máu lạnh cùng những bí mật và sự trả thù của hai người đàn ông bên cạnh cô.

Lần đầu tiên sau 7 năm, Hàn Quốc có 2 phim tranh giải tại LHP Cannes - Ảnh 4.

"The Villianess" có sự tham gia của các diễn viên Kim Ok Bin, Shin Ha Kyun và Sung Joon

LHP Cannes lần thứ 70 sẽ diễn ra từ ngày 17/5 đến ngày 28/5 tới đây.