Lần đầu tiên có thí sinh khuyết tật tại cuộc thi Hoa hậu Úc

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 12:30 25/02/2017

Cuộc thi Hoa hậu Úc năm nay không chỉ gây chú ý bởi dàn người đẹp nóng bỏng mà còn bởi có một thí sinh vô cùng đặc biệt: Một cô gái khuyết tật nhưng tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết.

Những cuộc thi sắc đẹp vốn nổi tiếng là nơi hội tụ, tranh tài của những thí sinh có vẻ ngoài hoàn hảo nhất, đại diện cho một quốc gia, khu vực. Vậy nhưng, trong cuộc thi Hoa hậu Úc năm nay, người ta lại được dịp trầm trồ khi chứng kiến hình ảnh một thí sinh khuyết tật, ngồi xe lăn tới dự thi và tranh tài đầy tự tin với dàn người đẹp nóng bỏng.

Cô gái đặc biệt đó có tên Justine Clark, 26 tuổi. Justine được ghi nhận là thí sinh khuyết tật đầu tiên tham dự cuộc thi Hoa hậu trong lịch sử Úc.

Mặc dù không giành được chiến thắng thế nhưng với sự góp mặt của mình trong cuộc thi, Justine vẫn có thể theo đuổi được những ước mơ xa hơn trong tương lai, mà quan trọng nhất đó chính là được góp công sức vào các hoạt động tình nguyện tại quê nhà.

Lần đầu tiên có thí sinh khuyết tật tại cuộc thi Hoa hậu Úc - Ảnh 2.

Hình ảnh thí sinh đặc biệt trong cuộc thi Hoa hậu Úc năm nay.

Với việc nộp đơn dự thi Hoa hậu Úc 2017, Justine cho biết cô muốn cho mọi người thấy rằng dù phải ngồi trên xe lăn, cô vẫn có thể làm được mọi thứ. "Với những người phải ngồi trên xe lăn, việc phải thi đấu quả thực là một điều vô cùng to lớn. Tôi thực sự hy vọng có thể truyền đi thông điệp rằng dù bạn là ai, mập mạp hay mảnh dẻ, khuyết tật hay bình thường thì bạn vẫn đẹp và có thể tỏa sáng".