Làn da chảy xệ như "chấm đất" của anh chàng ăn gấp 4 lần người thường

, Theo Trí Thức Trẻ 09:27 20/10/2016

Vì da thiếu độ đàn hồi nên khi ước mơ giảm cân được toại nguyện, Sal lại phải mang thêm hàng chục kilogram da thừa trên cơ thể.

Từng cán mốc 324kg, anh Sal Paradiso, người Mỹ đã quyết tâm giảm cân để tự cứu sống chính mình cũng như mở ra một trang mới cho cuộc đời. Tuy nhiên, sau khi ước mơ đã toại nguyện, người đàn ông 35 tuổi sống tại thành phố Tampa, bang Florida này lại phải đối mặt với nỗi lo về làn da thừa chảy xệ.

Làn da chảy xệ như chấm đất của anh chàng ăn gấp 4 lần người thường - Ảnh 1.

Làn da thừa chảy xệ nhăn nheo của người đàn ông 35 tuổi.

Sal cho biết, hành trình giảm cân của anh rất gian nan. Bên cạnh những hoạt động như leo núi, đạp xe, Sal còn tham gia chơi khúc côn cầu.

Ban đầu, Sal giảm được 127kg bằng phương pháp tự nhiên. Sau đó, anh tiếp tục thắt dạ dày để giảm tiếp 22kg. Giờ đây, khi đã được bao người ngưỡng mộ về ý chí giảm cân kiên cường, Sal vẫn còn e ngại về làn da xấu xí của mình. Đây chính là hậu quả của việc tăng cân quá nhiều trong thời gian dài mà da thiếu độ đàn hồi, nên khi giảm cân, nó không co lại được như ban đầu.

Ngoài trọng lượng cơ thể, Sal còn phải mang thêm 36kg da thừa trên người. Nó chủ yếu tập trung ở vùng ngực, cánh tay, chân, bụng và mông. Không chỉ thiếu tính thẩm mỹ, da thừa còn khiến anh cảm thấy vướng víu trong sinh hoạt hằng ngày.

Hiện tại, điều Sal mong muốn đó là có đủ tiền để trang trải cho ca phẫu thuật cắt bỏ da thừa trên cơ thể. Vì thế, anh đã lập ra tài khoản GoFundMe cá nhân để kêu gọi từ thiện từ các tấm lòng hảo tâm.

Làn da chảy xệ như chấm đất của anh chàng ăn gấp 4 lần người thường - Ảnh 2.

324kg chính là hậu quả của thói quen ăn nhiều gấp 4 lần người thường hồi thiếu niên.

Làn da chảy xệ như chấm đất của anh chàng ăn gấp 4 lần người thường - Ảnh 3.

Da thừa ở cánh tay thường bị chấm vào bếp mỗi khi anh nấu nướng.

(Nguồn: Daily Mail)