Lần cuối cùng gà nhà SM thực hiện concept ngây thơ là từ... 10 năm trước

Nguyên Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 15/05/2018

Ai mà nghĩ rằng một concept phổ biến như vậy mà đã 10 năm rồi không có idol nào của SM thực hiện.

Concept ngây thơ trong sáng thường xuyên được áp dụng đối với các nhóm nữ Kpop đến nỗi phần đông trong số họ đều ít nhất một lần thực hiện kiểu concept này. Nhưng đối với công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc SM Entertainment thì người hâm mộ lại phát hiện ra một sự thật bất ngờ rằng lần cuối cùng mà SM cho gà nhà theo concept này là từ... 10 năm về trước.

Lần cuối cùng gà nhà SM thực hiện concept ngây thơ là từ... 10 năm trước - Ảnh 1.

SNSD chính là nhóm nhạc "vinh dự" được công ty cho áp dụng concept này lần cuối với ca khúc "Baby Baby" được phát hành vào năm 2008 – 1 năm sau khi 9 cô gái vàng nhà SM chính thức ra mắt tại Hàn Quốc. Tuy đây là một concept khá thu hút khán giả, đặc biệt là với fanboy nhưng không hiểu vì sao SM lại khai tử và không hề thực hiện concept này thêm một lần nào nữa cho các nhóm nhạc nữ sau này như f(x) và Red Velvet.

"Baby Baby" MV – SNSD

Cư dân mạng tỏ ra ngạc nhiên trước sự thật này và cùng nhau ôn lại những kỉ niệm xưa với ca khúc 10 năm tuổi của SNSD:

– "Wow, ca khúc này khiến nhiều kỉ niệm trong tôi ùa về."

– "Đây là một trong số các ca khúc tuyệt vời nhất mà tôi từng nghe trong cuộc đời làm fangirl của mình."

– "Gần đây tôi cũng có nghe lại ca khúc này. Không thể tin được là 10 năm đã trôi qua rồi cơ đấy."

– "Tôi còn nhớ rằng ngày xưa mình đã trình diễn ca khúc này tại một cuộc thi tài năng của trường hồi năm lớp 5."

– "Thật sự rất thích concept ngây thơ trong sáng của SM. Nhắc tới concept này thì không thể nghĩ đến một nhóm nhạc nào khác ngoài SNSD cả."

Nguồn tham khảo: PNT