Làm theo 8 bước sau: Chọn ngành đúng - Khỏi lo thất nghiệp

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 15/09/2017

Để chọn được đúng ngành nghề phù hợp với bản thân phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: năng lực, kiến thức, sở thích, kỹ năng, cơ hội việc làm… Bạn đang băn khoăn không biết chọn ngành nào? Tham khảo ngay 8 bước dưới đây!

Bước 1: Tự đánh giá bản thân

Làm theo 8 bước sau: Chọn ngành đúng - Khỏi lo thất nghiệp - Ảnh 1.

Để chọn nghề đúng, bước đầu tiên các bạn cần làm đó là tìm hiểu kỹ xem chính bản thân mình có năng lực, sở thích, kỹ năng mềm, cũng như tính cách, quan điểm gì và dựa vào đó để đưa ra dự đoán nghề nghiệp hoặc nhóm ngành phù hợp với bạn.

Bạn có thể tự đánh giá bản thân bằng cách làm các bài trắc nghiệm nghề nghiệp để xác định tính cách, năng lực của mình sau đó lựa chọn ra nghề hợp nhất với mình. Hoặc có một cách khác đó là nhờ sự tư vấn trực tiếp từ các chuyên gia tring lĩnh vực tư vấn hướng nghiệp chọn nghề.

Bước 2: Liệt kê các ngành nghề yêu thích

Làm theo 8 bước sau: Chọn ngành đúng - Khỏi lo thất nghiệp - Ảnh 2.

Chắc chắc khi tìm hiểu, các bạn sẽ thấy hàng “tá” nghề và mỗi một ngành nghề sẽ có những ưu nhược điểm khác nhau. Sau khi xác định rõ tính cách, năng lực, các bạn hãy lập danh sách ngành nghề yêu thích theo thứ tự ưu tiên. Mỗi ngành nghề cần xác định các yêu tố: công việc, cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc, thu nhập, tính chất công việc, uy tín xã hội.

Cuối cùng, bạn thấy ngành nào thu hút nhất mà bạn thực sự đam mê và muốn tìm hiểu sâu hơn về nó thì hãy chọn. Nhiều người chọn những nghề mà trước đó họ chỉ nghe qua nhưng sau một thời gian khám phá thì lại thấy nhiều điều bất ngờ và thú vị.

3. Tìm hiểu kỹ các ngành nghề yêu thích vừa liệt kê

Làm theo 8 bước sau: Chọn ngành đúng - Khỏi lo thất nghiệp - Ảnh 3.

Sau khi đã liệt kê danh sách các ngành nghề yêu thích và cảm thấy chúng hấp dẫn thì bước tiếp theo là tìm hiểu kỹ các ngành nghề đó. Trong quá trình “lùng sục” tất cả những thông tin liên quan đến các ngành này các bạn hãy thu hẹp danh sách lại (ví dụ 20 giờ chỉ còn 10).

Tiếp đó, bạn hãy tìm hiểu sâu hơn nữa từng ngành nghề còn lại về các yếu tố như mô tả việc làm hay nhu cầu nhân lực, và cơ hội thăng tiến khi làm những việc liên quan đến ngành nghề đã chọn.

4. Thu hẹp danh sách ngành nghề yêu thích

Làm theo 8 bước sau: Chọn ngành đúng - Khỏi lo thất nghiệp - Ảnh 4.

Ở bước này bạn phải tiếp tục thu hẹp danh sách ngành nghề hơn nữa bằng cách lọc thật kỹ những ngành mà bạn cảm thấy mình có thể gắn bó lâu dài và có đam mê thực sự. Dựa vào những yếu tố đó, hãy loại bỏ những ngành nghề mà bạn không muốn theo đuổi trong tương lai. Bạn lọc đến khi nào chỉ còn 2- 5 ngành trong danh sách đã liệt kê trước đó.

Nếu cảm thấy mình không đủ khả năng để đáp ứng điều kiện học tập cũng như những các kỹ năng mềm cần thiết để thành công trong lĩnh vực đó thì cũng không nên chọn. Và cơ hội việc làm cho ngành đó quá thấp thì bạn hãy gạch ngay nó ra khỏi danh sách.

5. Hỏi trực tiếp người có kinh nghiệm trong ngành

Làm theo 8 bước sau: Chọn ngành đúng - Khỏi lo thất nghiệp - Ảnh 5.

Đến bước này, khi danh sách ngành nghề chỉ còn 2-5 thì bạn hãy bắt đầu quá trình nghiên cứu thật sâu. Lúc này, bạn cần phải tiến hành khảo sát tình hình thực tế từ những người có kiến thức cũng như nhiều kinh nghiệm về ngành nghề trong danh sách đã được lọc. Nếu gặp trực tiếp được những người đang làm việc và đã thành công trong lĩnh vực đó để hỏi lời khuyên thì càng tốt.

6. Lựa chọn một ngành phù hợp với mình nhất

Làm theo 8 bước sau: Chọn ngành đúng - Khỏi lo thất nghiệp - Ảnh 6.

Sau khi đã tìm hiểu, nghiên cứu thật kỹ lưỡng hoặc đã nhờ được các chuyên gia hay những người có kinh nghiệm tư vấn sâu hơn những ngành mà bạn yêu thích thì bước quan trọng nhất bây giờ là lựa chọn. Hãy chọn ngành có đầy đủ những yếu tố làm bạn hài lòng. Thêm vào đó, hãy chuẩn bị trước tinh thần là bạn có thể thay đổi công việc trong tương lai tùy theo hoàn cảnh. Bạn nên hiểu rằng, việc thay đổi nghề nghiệp một vài lần trong đời là chuyện rất bình thường.

7. Xác định mục tiêu

Làm theo 8 bước sau: Chọn ngành đúng - Khỏi lo thất nghiệp - Ảnh 7.

Bạn đã chọn được đúng ngành nghề phù hợp, bây giờ là lúc xác định mục tiêu dài và ngắn hạn. Nếu không có kế hoạch rõ ràng thì khó có thể thành công trong lĩnh vực mà bạn đã chọn.

Mục tiêu dài hạn có thế mất 3 đến 5 năm để thành công nhưng ngắn hạn thì chỉ mất 6 tháng đến 3 năm.

Mục tiêu của bạn khi theo đuổi ngành đó là gì? Bạn muốn trở thành một doanh nhân thành đạt, thành tiến sỹ, hay giáo sư… Bạn thích thu nhập cao, cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp, hay thậm chí trở thành một người nổi tiếng được nhiều người biết đến?... Đó là những câu hỏi cần phải được trả lời một cách rõ ràng, xác định bạn mong muốn điều gì ở tương lai để cố gắng đạt mục tiêu đó.

8. Lên kế hoạch

Làm theo 8 bước sau: Chọn ngành đúng - Khỏi lo thất nghiệp - Ảnh 8.

Chọn xong ngành phù hợp nhất và xác định rõ ràng mục tiêu trong tương lai là gì thì bước cuối cùng cần làm đó là lên một kế hoạch thật chi tiết. Hãy vạch rõ tất cả các bước bạn cần làm để có thể đạt được mục tiêu đó. Bạn có thể nghĩ ra một lộ trình, chẳng hạn từ A đến D, coi D là bước cuối cùng để đạt được mục tiêu cao nhất thì bạn phải từng bước “chinh phục” và vượt qua bước A, B, C… Trong quá trình thực hiện nên lường trước những rủi ro hay những khó khăn có thể gặp phải để đến khi có vấn đề sẽ dễ dàng giải quyết hơn vì bạn đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước đó rồi.

Mai Hường – Biên dịch (Nguồn: thebalance.com)

Hy vọng rằng, các bạn học sinh, sinh viên sẽ sớm tìm ra được ngành nghề mà bạn yêu thích nhất để theo đuổi đam mê và thành công trong lĩnh vực ấy.

Nếu vẫn đang hoang mang chưa biết chọn ngành nào và cần một chuyên gia tư vấn sâu hơn, hãy đăng ký tham dự NGÀY HỘI DU HỌC VÀ HƯỚNG NGHIỆP QUỐC TẾ để được giải đáp mọi thắc mắc và tìm ra hướng đi đúng đắn cho mình trong tương lai.

Đến với Ngày hội, bạn sẽ được gặp Tiến sỹ Phạm Mạnh Hà - Phó trưởng Khoa công tác thanh niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Ông đã có nhiều năm nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực hướng nghiệp, chọn nghề, làm cố vấn cho các chương trình hướng nghiệp của VTV, Báo tuổi trẻ. Bên cạnh đó ông còn có kinh nghiệm giảng dạy chuyên sâu về vấn đề tâm lý học hướng nghiệp, thường xuyên tổ chức các hoạt động tư vấn cho các bạn học sinh trường Trần Nhân Tông, Chu Văn An, Đống Đa Hà Nội.

Làm theo 8 bước sau: Chọn ngành đúng - Khỏi lo thất nghiệp - Ảnh 9.

Tiến sỹ Phạm Mạnh Hà - Phó trưởng Khoa công tác thanh niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Ngoài chủ đề về hướng nghiệp, các bậc phụ huynh và học sinh tham dự ngày hội còn được gặp gỡ các đại diện trường đến từ các quốc gia Anh, Úc, Mỹ, New Zealand, Canada… các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực du học, định cư, IELTS, học bổng…

Ngày hội du học và hướng nghiệp quốc tế (International Education Day – IE Day) là sự kiện đặc biệt lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với sự ủng hộ của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các Sở Giáo dục cùng các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước.

Làm theo 8 bước sau: Chọn ngành đúng - Khỏi lo thất nghiệp - Ảnh 10.

IE Day do TMS Education kết hợp với Scots English và cộng đồng toiduhoc.edu.vn chủ trì tổ chức với mong muốn là cầu nối hiệu quả giữa các trường danh tiếng trên thế giới với phụ huynh và học sinh, sinh viên Việt Nam.

Thời gian và Địa điểm diễn ra Ngày hội:

1. Hà Nội: 15h00 -19h00, Thứ Bảy, ngày 23/09/2017 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Cổng 1, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

2. Đà Nẵng: 15h00 -19h00, Chủ nhật, ngày 24/09/2017 tại Khách sạn Grand Mercure – Lô A1 khu biệt thự Đảo Xanh, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

3. Hồ Chí Minh: 15h00 -19h00, Chủ nhật, ngày 30/09/2017 tại Khách sạn Tân Sơn Nhất – 200 Hoàng Văn Thụ, P.9, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Với sự đầu tư hoành tráng và quy mô rộng lớn trên khắp cả nước, chương trình dự kiến sẽ có 3.000 người tham gia, hứa hẹn sẽ mang đến những thông tin hữu ích với nội dung vô cùng đặc sắc và nhiều phần quà cùng ưu đãi hấp dẫn.

ĐĂNG KÝ THAM GIA TẠI ĐÂY.

Hoặc gọi số tổng đài MIỄN PHÍ cước 18006956 để đăng ký trực tiếp với đội ngũ chuyên viên tư vấn TMS Education.

Chi tiết Ngày hộị xem tại: http://ieday.vn/.

Đơn vị tổ chức: TMS Education, Scots English, cộng đồng toiduhoc.edu.vn.

Nhà tài trợ: Công ty TNHH Columbus, North Island College, CIBT, Suny Consortium; James Cook University; Dimensions SG; Thompson River University; AnB Education; Fleming College…

TMS EDUCATION – SỰ KHÁC BIỆT VƯỢT TRỘI

?? HÀ NỘI: Tầng 6, Toà nhà Hà Nội Centerpoint, 85 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tổng đài miễn phí: 18006956 - Hotline: 0972974400 - Email: info@tmsedu.vn

?? HỒ CHÍ MINH: Tầng 5 tòa nhà Phượng Long, số 506 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp.HCM

Tổng đài miễn phí: 18006956 - Hotline: 0972634411 - Email: info@tmsedu.vn

?? ĐÀ NẴNG: Tầng 4 tòa nhà Thành Lân, số 47 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

Tổng đài miễn phí: 18006956 - Hotline: 0976374433 - Email: info@tmsedu.vn

Website: duhoctms.edu.vn

Facebook: DuhocTMSEducation.