Làm sao để có một năm học mới "đỉnh của đỉnh"

Quỳnh Trang, Theo Trí Thức Trẻ 12:39 16/08/2016

Bạn cảm thấy uể oải khi phải chia tay kỳ nghỉ hè chỉ có ăn-ngủ-chơi và làm những điều mình thích? Hãy lên dây cót lại tinh thần để có một năm học mới "đỉnh của đỉnh" nào!

Chọn ra những bộ cánh hoàn hảo

Trong khi bạn hồi hộp chờ đợi ngày đầu tiên quay lại trường học, bắt đầu giặt là lại những bộ cánh mà bạn sẽ mặc đến trường. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hào hứng hơn khi nhìn thấy mình trong những bộ cánh hoàn hảo trước gương đúng không nào?

Chuẩn bị những gì bạn sẽ kể

Mọi người chắc chắn sẽ hỏi bạn mùa hè của bạn đã diễn ra như thế nào. Hãy liệt kê ra trước một vài điểm nổi bật và thú vị để chia sẻ với họ nhé. Hãy kể với họ về mùa hè tuyệt vời của bạn.

Làm sao để có một năm học mới đỉnh của đỉnh - Ảnh 1.

Bắt đầu năm học với bút, sách, vở mới

Bạn có thể tận dụng những quyển vở đã cũ mèm trong năm cũ để làm vở nháp và bắt đầu năm học mới với những quyển vở thơm phức, trắng tinh. Những điều tươi mới biết đâu sẽ thổi bùng cảm hứng sáng tạo và tinh thần học tập của bạn.

Bắt đầu ngày mới với một bữa ăn sáng lành mạnh

Bắt đầu ngày mới với một bữa ăn sáng lành mạnh sẽ khiến bạn tỉnh táo và năng động trong suốt cả ngày. Hãy thử một món trứng tráng, hoặc bột yến mạch cùng với một số trái cây.

Tự lên dây cót tinh thần

Hãy nghĩ về những điều khó khăn nhất mà bạn đã vượt qua và tự nhủ rằng bạn sẽ vượt qua tất cả khó khăn.

Đọc và ngẫm nghĩ những câu nói hay

Hãy viết những câu danh ngôn ấn tượng lên vở và sách của bạn (viết thật đẹp nhé)  Ví dụ : có một câu nói hay của Taylor Swift: ". Dù có thế nào, hãy đối xử tốt với mọi người. Sống tốt, bạn sẽ gặp những điều tốt lành."

Viết ra những mục tiêu trong ngày

Làm sao để có một năm học mới đỉnh của đỉnh - Ảnh 2.

Hãy dành chỉ 2 phút mỗi sáng để lên kế hoạch những gì bạn sẽ làm trong ngày. Một khi bạn đã có kế hoạch trước, bạn sẽ làm mọi việc trơn tru, dễ dàng hơn. Hãy tự nhủ rằng bạn sẽ hoàn thành xuất sắc mọi công việc. Đây là một cách tuyệt vời để xả stress và khiến việc đến trường ít đáng sợ hơn.

Suy nghĩ tích cực

Thật khó khăn để bắt đầu học tập sau một kỳ nghỉ hè được làm những gì bạn thích. Tuy nhiên hãy tập trung vào những điều tích cực mà bạn mong muốn nó sẽ diễn ra trong năm nay và tìm cách khắc phục những khuyến điểm của bạn từ năm học trước. Chỉ cần làm theo lời khuyên của Leighton Meester của: "Nếu người ta nói những điều tiêu cực, tôi không quan tâm. Nhưng tôi sẽ rất hứng khởi để lắng nghe, nếu họ đang nói về những điều tốt đẹp.".

Có những ghi chú tiện dụng

Hãy chọn một từ để mô tả năm học mới của bạn (dũng cảm, tự tin, siêu sao, thông minh...). Hãy để những ghi chú đó ở gần bạn, như viết lên vở, viết lên màn hình điện thoại để tự nhắc nhở và động viên bạn mỗi ngày.

Tự tâng bốc mình

Hãy nghĩ về những thành công trong quá khứ và hiện tại để tự khen mình và lấy đó làm động lực để thành công trong tương lai. Ví dụ: Thật tuyệt vời khi năm ngoái mình đã đạt học sinh giỏi. Hoặc đơn giản là: mình mặc quần jean trông cũng ổn đấy chứ!

Dọn dẹp lại phòng của bạn

Trước thềm năm học mới, hãy dọn dẹp lại căn phòng của bạn đi1 nào. Hãy vứt tất cả những thứ không sử dụng đi, lau dọn và trang trí để căn phòng của bạn trông thật gọn gàng và thoáng đãng. Khi vào năm học mới, bạn sẽ không phải cú tiết khi tìm mãi không thấy đồ dùng hay trang phục của mình đúng không nào?

Bắt đầu tiết kiệm

Cho dù bạn đã có công việc làm thêm hay chỉ sống phụ thuộc và cha mẹ mình, hãy tiết kiệm vài chục – và trăm ngàn mỗi tuần. Sau đó, bạn sẽ có một khoản tiền để mua sắm hoặc làm một điều gì đó đặc biệt khi năm học khép lại.