Lâm Đồng: Nhiều nhà dân bị sập do sạt lở đất, phát hiện một cụ ông chết trong nhà

Quân Bảo, Theo Nhịp Sống Việt 10:32 09/08/2019

Trong lúc vượt lũ dữ đến những nơi bị cô lập để di dời, sơ tán người dân thì lực lượng cứu hộ bàng hoàng phát hiện cụ ông tử vong ngay trong nhà.

Đến sáng 9-8, thống kê tại huyện Bảo Lâm và TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã có ít nhất 8 nhà dân bị đất đá sạt lở làm sập tường; trong đó, có nhiều căn nhà bị đất đá vùi lấp trong đợt mưa lũ kéo dài 3 ngày qua.

Lâm Đồng: Nhiều nhà dân bị sập do sạt lở đất, phát hiện một cụ ông chết trong nhà - Ảnh 1.

Nhà cửa người dân thôn 5 (xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) bị đất đá sạt lở làm nứt nẻ

Tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, sạt lở đất đã làm nhiều nhà dân tại thôn 5 bị đất đá làm nứt vách, đổ sập; trong đó, có 4 nhà dân bị đất đá làm nứt nẻ, vùi lấp gần như hoàn toàn.

Ngoài ra, trong khu vực thôn 5 còn có 8 hộ dân khác có nhà bị đất đá sạt lở uy hiếp từ phía sau đồi cao. Huyện Bảo Lâm đã huy động các lực lượng giúp sơ tán 12 hộ dân tại thôn 5 cùng tài sản đến nơi an toàn.

Lâm Đồng: Nhiều nhà dân bị sập do sạt lở đất, phát hiện một cụ ông chết trong nhà - Ảnh 2.

Hàng chục tấn đất đá sạt lở tràn vào nhà các hộ dân

Mưa lớn còn làm ngập hàng chục ha cà phê và cây ăn quả các loại của người dân dọc theo sông Đại Bình. Mưa lớn còn gây sạt lở đất tại nhiều điểm trên tuyến đường thôn 10C khiến giao thông bị ách tắc; làm ngập và cuốn trôi toàn bộ tài sản của 2 hộ dân ở thôn 12.

Còn tại TP Bảo Lộc, thống kê ban đầu cho thấy, có ít nhất 4 nhà dân trên địa bàn xã Đại Lào bị sạt lở làm nứt nẻ, đổ sập. Hiện, các hộ dân này đã được lực lượng cứu hộ và chính quyền địa phương sơ tán đến nơi an toàn.

Đáng chú ý, trong lúc vượt lũ dữ đến những nơi bị cô lập để di dời, sơ tán người dân thì lực lượng cứu hộ bàng hoàng phát hiện cụ ông tử vong ngay trong nhà.

Lâm Đồng: Nhiều nhà dân bị sập do sạt lở đất, phát hiện một cụ ông chết trong nhà - Ảnh 3.

Tổng cộng có 12 hộ dân tại thôn 5 (xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) nằm trong vùng nguy hiểm được di dời đến nơi an toàn

Thông tin ban đầu, vào chiều ngày 8/8, trong lúc đến nhà dân chống lũ tại thôn 10 (xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) thì lực lượng cứu hộ phát hiện cụ ông nằm gục chết dưới nền nhà.

Kiểm tra sơ bộ cho thấy, nạn nhân đã tử vong khoảng 3 ngày và hiện đang trong giai đoạn phân hủy. Hiện, cơ quan chức năng đang bảo vệ hiện trường và tiến hành công tác khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.

Lâm Đồng: Nhiều nhà dân bị sập do sạt lở đất, phát hiện một cụ ông chết trong nhà - Ảnh 4.

Di dời người dân đến nơi an toàn.

Lâm Đồng: Nhiều nhà dân bị sập do sạt lở đất, phát hiện một cụ ông chết trong nhà - Ảnh 5.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường nhà ông Trường.

Nạn nhân được xác định là ông Lã Xuân Trường (khoảng 70 tuổi, ngụ tại thôn 10, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc). Được biết, nhà ông Trường nằm tách biệt các hộ dân khác giữa vườn cà phê. Nạn nhân đã ly hôn vợ gần 7 năm nay và hiện đang sống một mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày