Lâm Đồng: Hai nhóm thanh niên hỗn chiến kinh hoàng, nhiều người bị thương nặng

Quân Bảo, Theo Tổ Quốc 16:36 23/10/2018

Ngày 23-10, đại tá Lê Văn Thơi, trưởng công an huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang tập trung lực lượng điều tra, truy xét những người liên quan đến vụ chém nhau bằng mã tấu xảy ra trên địa bàn khiến 2 người bị thương phải nhập viện.

Theo đại tá Thơi, vào 20h30' ngày 17/10, trong lúc một nhóm thanh niên đang ngồi trong 1 quán nhậu trên địa bàn thôn 11, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm thì đột nhiên xuất hiện một nhóm thanh niên (khoảng 10 người) cầm theo rựa, mã tấu, dao đi từ xe ô tô tải mang BS: 49C - 179.37 lao vào quán chém loạn xạ khiến nhiều người hoảng sợ.

Lâm Đồng: Hai nhóm thanh niên hỗn chiến kinh hoàng, nhiều người bị thương nặng - Ảnh 1.

Nhóm thanh niên cầm rựa, dao lao vào quán nhậu chém người.

Bị tấn công bất ngờ, nhóm thanh niên đang nhậu trong quán bỏ chạy tán loạn thì bị đối phương tiếp tục đuổi theo truy sát.

Nhóm thanh niên cầm rựa, dao lao vào quán nhậu chém người. Vụ ẩu đả khiến nhiều thanh niên bị thương. Trong đó, Lê Ngọc Thông (17 tuổi, ngụ xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm) và Huỳnh Giàu Tài (25 tuổi, ngụ xã Lộc An) bị chém trọng thương phải đưa đi cấp cứu.

Lâm Đồng: Hai nhóm thanh niên hỗn chiến kinh hoàng, nhiều người bị thương nặng - Ảnh 2.

Nhiều thanh niên trong quán hoảng hốt bỏ chạy.

Theo hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện II Lâm Đồng cho thấy, Lê Ngọc Thông bị chém nhiều nhát vào tay phải làm đứt gân duỗi cổ tay trụ; đứt gân duỗi 5 ngón tay phải và đứt nhánh nông thần kinh quay tay phải. Còn Huỳnh Giàu tài bị chém vào sống lưng (vết thương dài 6 cm) và vết thương cánh tay trái dài 3 cm. Sau khi được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện 2, cả Thông và Tài được người nhà đưa xuống bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị.

Sau khi vụ việc xảy ra, công an huyện Bảo Lâm đã có mặt khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra. Trong quá trình điều tra, về cơ bản cơ quan công an đã xác minh được các đối tượng trực tiếp tham gia vụ đánh nhau; đồng thời, đã triệu tập một số đối tượng lên cơ quan công an để làm việc lấy lời khai phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày