Quy trình "detox" sắc đẹp giúp bạn phục hồi nhan sắc buổi tiệc tùng

Choupette, Theo Trí Thức Trẻ 10:19 02/01/2016

Sau dịp lễ tưng bừng, giờ là lúc để bạn phục hồi lại phong độ cho làn da, mái tóc của mình với những công thức "detox" hết sức đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả sau đây.

Sau dịp lễ hội cuối năm với biết bao nhiêu là sự kiện đặc biệt, từ Giáng sinh cho đến Giao thừa và gần nhất là dịp Tết Tây vừa qua, hẳn các cô nàng đã "làm phiền" khá nhiều đến làn da, mái tóc của mình với hàng tá loại mỹ phẩm cũng như dụng cụ tạo kiểu tóc. Tất cả những yếu tố đó ít nhiều gây ảnh hưởng đến phong độ của da, tóc, khiến bạn trở nên kém rạng rỡ hơn bình thường. Chính bởi vậy mà giờ là lúc bạn nên tính đến chuyện phục hồi nhan sắc cho mình để có thể quay trở lại trường lớp, công việc với diện mạo long lanh nhất. Sau đây là quy trình "detox" sắc đẹp với những nguyên liệu đơn giản, dễ kiếm nhưng lại rất hiệu quả trong việc phục hồi chất lượng của làn da, mái tóc mà bạn nên áp dụng.

1. Dưỡng tóc với quả bơ

Nếu bạn đã đụng đến nhiều dụng cụ tạo kiểu tóc dùng nhiệt như máy sấy, máy làm xoăn, máy là tóc trong dịp lễ vừa qua thì hẳn bạn sẽ thấy tóc mình khô và yếu hơn hẳn. Lúc này, không gì tuyệt vời hơn việc "đền bù" cho mái tóc với hỗn hợp quả bơ, sữa chua và mật ong. Chỉ cần trộn đều hỗn hợp rồi thoa đều lên tóc trong 20 phút, bạn sẽ thấy tóc mình lấy lại được độ ẩm và bóng khỏe hơn trông thấy một cách thần kỳ. Sau đó, hãy tiếp tục áp dụng công thức này với tần suất 2 lần/tuần trong ít nhất là nửa tháng để tóc phục hồi hẳn.

2. Tẩy da chết với đường nâu và dầu hạnh nhân

Tẩy da chết là bước quan trọng đầu tiên trong quy trình "detox" giúp da mặt bạn lấy lại được bề mặt sáng bóng, căng mịn. Thay vì bỏ nhiều tiền để mua sản phẩm tẩy da chết chuyên dụng, bạn hoàn toàn có thể tận dụng ngay những nguyên liệu có sẵn trong nhà bếp như đường nâu, dầu hạnh nhân (hoặc dầu olive) và mật ong mà vẫn đảm bảo tẩy được da chết một cách hiệu quả. Với công thức này, trong khi đường nâu giúp làm sạch những mảng da chết một cách nhẹ nhàng thì dầu hạnh nhân lại giúp dưỡng ẩm cho da, giúp da trở nên mềm mượt.

3. Đắp mặt nạ đa chức năng

Sau khi bạn đã tẩy da chết, bước tiếp theo để "detox" triệt để cho làn da chính là đắp mặt nạ. Thay vì chỉ dùng một loại mặt nạ như truyền thống, bạn hãy nuông chiều cho làn da của mình với cách đắp mặt nạ đa chức năng sử dụng cùng lúc từng loại mặt nạ khác nhau cho mỗi khu vực trên khuôn mặt. Combo mặt nạ đa chức năng cơ bản gồm có: mặt nạ bùn hoặc đất sét cho khu vực tiết nhiều dầu như vùng chữ T và cằm, mặt nạ dưỡng ẩm cho khu vực dễ bị khô như hai bên má và mặt nạ chứa tinh chất lô hội cho vùng da ngay dưới mắt giúp làm dịu mát và giảm sưng.

4. Đắp mặt nạ bùn cho toàn thân

Sau chuỗi ngày bù khú, hội hè mệt nhoài, hãy tạo điều kiện cho cơ thể được thư giãn bằng việc ngâm mình trong bồn tắm. Sau khi ngâm mình, bạn có thể đắp mặt nạ bùn cho toàn thân để thải độc cho làn da, từ đó giúp da trở nên mềm mại, đều màu và bóng mịn hơn.

5. Dưỡng móng với dầu

Bên cạnh làn da, hẳn móng tay, móng chân cũng là hai đối tượng đã được bạn nhiệt tình sơn vẽ trong suốt những ngày qua. Giờ đây, hãy cho bộ móng của mình được nghỉ ngơi và phục hồi bằng cách tẩy sạch sơn móng, thoa dầu dưỡng móng lên khắp móng cũng như biểu bì quanh móng, massage nhẹ nhàng trong 5 phút rồi lau sạch dầu và thoa đều lên da bàn tay, bàn chân một lớp kem dưỡng giàu độ ẩm. Chỉ cần chăm chỉ áp dụng các bước này liên tục hằng ngày trong khoảng 1 tuần, bạn sẽ thấy móng mình hồng hào, bóng khỏe trở lại.

Nguồn: PopSugar