Lịch sử tóc nhuộm - Mốt làm đẹp đã có từ 3500 năm trước

Choupette, Theo Trí Thức Trẻ 10:43 23/12/2015

Hãy cùng điểm lại những cột mốc đáng nhớ nhất của xu hướng làm đẹp cổ xưa đã xuất hiện từ cả nghìn năm trước Công Nguyên.

Đối với các tín đồ làm đẹp, nhuộm tóc đã trở thành một thứ mốt quá đỗi quen thuộc. Đúng là xu hướng tô màu điểm sắc cho tóc đã xuất hiện từ rất lâu, nhưng đã bao giờ bạn thắc mắc nó ra đời từ khi nào và có bề dày lịch sử hoành tráng ra sao chưa? Điều này hẳn sẽ khiến bạn rất sốc, nhưng sự thật là mốt nhuộm tóc đã có từ cách đây 3.500 năm, tức là từ cả nghìn năm trước Công Nguyên! Hãy cùng điểm lại những cột mốc đáng nhớ nhất của xu hướng làm đẹp cổ xưa này nhé!

Năm 1500 trước Công Nguyên

Từ "xưa xửa xừa xưa", người Ai Cập cổ đại đã có ý thức làm đẹp để trở nên nổi bật hơn. Không chỉ dừng lại ở việc kẻ mắt với than đen, họ còn biết sử dụng lá cây henna để nhuộm đen mái tóc bạc. Nhiều năm sau đó, người Hi Lạp và La Mã cổ bắt đầu biết dùng chất chiết xuất từ các loài cây để nhuộm tóc. Họ cũng đã bắt đầu chế tạo ra chất nhuộm tóc đen có thể giữ được kết quả vĩnh viễn. Tuy nhiên, sau khi phát hiện ra nó quá độc hại, họ chuyển sang nhuộm tóc với công thức từ con đỉa: ủ con đỉa cho lên men trong vại bằng chì trong thời gian 2 tháng. Phải vài trăm năm sau đó, người cổ đại mới phát triển được bảng màu nhuộm phong phú hơn bên cạnh màu đen truyền thống.

Năm 300 trước Công Nguyên

Dưới triều đại La Mã cổ, những phụ nữ làm nghề "bán hoa" được quy định phải có mái tóc vàng như một cách để người khác nhận ra nghề nghiệp của họ. Phần lớn những người làm nghề này thường đội tóc giả, nhưng có một số ít đã sử dụng hỗn hợp được làm từ tro của cây hoặc hạt sau khi đốt để nhuộm tóc. Ngoài ra, việc nhuộm tóc thật sặc sỡ cũng được nhiều người trong xã hội khi đó coi như một cách để thể hiện địa vị của mình cũng như để đe dọa đối phương trong các cuộc chiến.

Năm 500 - 1500 sau Công Nguyên

Ở thời kỳ Trung Cổ, sự kết hợp gene đa dạng đã tạo ra những cá thể có mái tóc đỏ tự nhiên. Theo tài liệu ghi lại, người có mái tóc đỏ tự nhiên đầu tiên trên thế giới được sinh ra tại Scotland. Trong một thời gian dài, những người tóc đỏ luôn bị coi là có dính dáng đến thuật phù thủy. Phải cho đến khi nữ hoàng Elizabeth Đệ nhất, người có mái tóc đỏ tự nhiên lên ngôi, màu tóc đỏ mới được công nhận rộng rãi hơn và thậm chí còn trở thành một thứ mốt thịnh hành. Không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông cũng nhuộm tóc đỏ và còn nhuộm luôn cả bộ râu của mình cho ton-sur-ton.

Những năm 1800

 Nhà hóa học William Henry Perkin

Sang thế kỷ 19, nhà hóa học người Anh William Henry Perkin đã làm thay đổi hoàn toàn lịch sử của vật liệu nhuộm tóc một cách đầy tình cờ. Trong khi đang cố gắng tạo ra thuốc chữa bệnh sốt rét trong phòng thí nghiệm, ngài Perkin đã tình cờ tạo ra loại thuốc nhuộm tóc nhân tạo đầu tiên vào năm 1863. Loại thuốc nhuộm mang tính lịch sử này có màu hoa cà và được đặt tên là Mauveine. Không lâu sau đó, nhà hóa học người Đức August Hoffman đã tạo ra loại thuốc nhuộm tóc có chứa thành phần chính là PPD (para-phenylenediamine) và cho đến tận ngày nay, đây vẫn là nguyên liệu nền tảng của phần lớn các loại thuốc nhuộm tóc hiện đại.

Năm 1907

Năm 1907, ngài Eugene Schueller công bố loại thuốc nhuộm tóc hóa học đầu tiên với mục đích thương mại. Ông đặt tên cho nó là Aureole và sau đó đổi thành L'Oréal, cũng chính là tên của công ty mỹ phẩm mà ông sáng lập nên. Cho đến tận bây giờ, L'Oréal vẫn là thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng được nhiều người tin dùng với dòng sản phẩm thuốc nhuộm tóc khá chất lượng.

Năm 1931

Đây chính là thời điểm mà khái niệm "tóc vàng bạch kim" ra đời. Vào năm 1931, thương gia kiêm nhà làm phim Howard Hughes đã cho ra đời bộ phim mang tên Platinum Blonde (Vàng bạch kim) để lăng xê cho màu tóc đặc biệt của nữ diễn viên chính trong phim - Jean Harlow. Dưới sức ảnh hưởng của bộ phim, rất nhiều fan đã đổ xô đi nhuộm tóc vàng bạch kim cho giống Jean Harlow. Howard Hughes thậm chí còn treo giải thưởng trị giá 10.000 USD (tương đương 145.000 USD ~ 3,3 tỉ VNĐ ở thời điểm hiện tại).

Năm 1950

Trước giai đoạn này, nếu muốn có mái tóc vàng, người ta bắt buộc phải tẩy tóc mặc dù việc này sẽ khiến tóc bị hư tổn nặng nề. Vậy nhưng vào năm 1950, công ty Clairol đã ra mắt sản phẩm nhuộm tóc 1 bước đầu tiên trên thế giới có khả năng làm sáng màu tóc mà không cần tẩy tóc. Sản phẩm này có tên Miss Clairol Hair Color Bath và nó cho phép các tín đồ làm đẹp có thể tự nhuộm tóc tại nhà một cách bí mật. Đây là một điều hết sức tuyệt vời bởi khi đó, không phụ nữ nào muốn người khác phát hiện ra rằng mình nhuộm tóc. Như một lẽ đương nhiên, thuốc nhuộm Miss Clairol Hair Color Bath đã trở thành sản phẩm siêu "hot" khi đó.

Những năm 1960 - 1970

Những năm 1960, việc nhuộm tóc trở nên phổ biến hơn bao giờ hết và 1968 là năm cuối cùng mà người Mỹ phải giải trình về việc nhuộm tóc khi màu tóc của họ khác với màu tóc trong ảnh hộ chiếu. Sang những năm 1970, xã hội ngày càng có cái nhìn tích cực hơn về việc nhuộm tóc. Hàng loạt khẩu hiệu ủng hộ đơn cử như "Because you're worth it" (tạm dịch: "Bởi vì bạn xứng đáng") của L'Oréal đã giúp thúc đẩy sự đồng thuận của xã hội về việc nhuộm tóc một cách công khai. 

Những năm 1980

Ở giai đoạn này, các thương hiệu thuốc nhuộm tóc bắt đầu thuê những minh tinh nổi tiếng nhất Hollywood lúc bấy giờ như Cybill Shepherd, Heather Locklear, v.v... quảng cáo cho sản phẩm của mình. 

Năm 2014

Tháng 5/2014, khi mà phần lớn các tín đồ làm đẹp đều ưa chuộng kiểu nhuộm tóc nhẹ nhàng, tự nhiên thì Kylie Jenner đã đi ngược lại hoàn toàn với số đông khi ra mắt mái tóc nhuộm ombre xanh rực với màu nhuộm chỉ tập trung ở đuôi tóc. Hình ảnh này đã trở thành hình ảnh mang tính biểu tượng vô cùng đình đám của ngôi sao truyền hình thực tế.

Năm 2015

Theo thống kê của tạp chí The Atlantic, ngày nay có đến 70% phụ nữ Mỹ sử dụng sản phẩm nhuộm tóc. Bảng màu nhuộm giờ đã trở nên phong phú đến mức "chóng mặt" và bao gồm gần như tất cả màu sắc cũng như cách phối màu mà bạn có thể tưởng tượng ra.