Lâm Á Hân lần đầu chia sẻ về em bé thứ 2, ngầm xác nhận mối quan hệ với Phạm Hồng Hải vẫn tốt đẹp

Lê Ái, Theo Trí Thức Trẻ 00:05 05/09/2017

Lâm Á Hân đã có những chia sẻ rất thật về em bé thứ 2 đang chuẩn bị chào đời, và dù không đề cập trực tiếp, nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng mối quan hệ của cô với Phạm Hồng Hải vẫn đang tốt đẹp.

Không phải ngẫu nhiên mà người ta hay ví mối quan hệ vợ chồng tựa như "chén trong sóng". Có lẽ người thấm nhất câu nói: "Chén trong sóng còn khua, huống chi là vợ chồng" lúc này không ai khác chính là Lâm Á Hân.

Tháng 11/2016, sau livestream cãi vã với chồng quyết ra tòa ly hôn, Á Hân và chồng - Phạm Hồng Hải trở thành cặp đôi thị phi gây chú ý nhất MXH. Nhất cử nhất động của cặp vợ chồng trẻ đều được dân mạng chú ý, bàn tán xôn xao. Bẵng đi một thời gian, Á Hân dần thu mình lại, thận trọng trong các phát biểu trên mạng và hầu như không đề cập gì đến mối quan hệ với chồng.

Rồi mới đây, mẹ trẻ sinh năm 1994 lại lần nữa khiến dân tình không thể không chú ý khi đăng ảnh bầu bí, tiết lộ đang mang thai đứa con thứ hai. Dù rằng cô bạn không nhắc đến chồng cũng chẳng muốn đề cập đến tình trạng hôn nhân hiện tại của mình, song ai cũng ý tứ hiểu rằng: "À thì, chén trong sóng còn khua...".

Bộ ảnh bầu Á Hân chụp cùng con trai trước ngày lâm bồn chào đón đứa con gái thứ 2, tên là Mè. Ảnh: Ngô Thanh Sơn

23 tuổi là mẹ của hai con: Hạnh phúc không gì bằng!

Chào Á Hân, chúc mừng bạn vì đang trải qua những ngày tháng ý nghĩa nhất mà người phụ nữ nào cũng mong muốn. Cảm xúc của bạn khi mang thai đứa con thứ 2 như thế nào?

Thật ra cảm giác biết được mình có bé rất rất hạnh phúc. Chỉ khác là lần này, mọi thứ đối với Hân đều phải cẩn thận hơn, vì vết mổ ở lần sinh con đầu vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì Hân cũng đã khá an tâm để chuẩn bị đón bé chào đời rồi.

Hân có thể giới thiệu một chút về em bé sắp sinh của mình không? Khoảng bao giờ thì dự sinh?

Hì, bé lần này theo dự đoán của bác sĩ là bé gái nè, mình đặt tên cho bé là Mè. Chỉ còn vài tuần nữa Hân có thể đón chào thiên thần xuất hiện rồi.

Lâm Á Hân lần đầu chia sẻ về em bé thứ 2, ngầm xác nhận mối quan hệ với Phạm Hồng Hải vẫn tốt đẹp - Ảnh 2.

Với Hân, có con là điều hạnh phúc nhất mà mình có được. Ảnh: Ngô Thanh Sơn

Trong note mới đây, Hân tiết lộ mình từng gặp trục trặc trong việc mang thai. Chuyện đó cụ thể thế nào?

Hân đã từng mất một bé trước bé Mè, thời gian đó tầm tháng 7/2016. Thật ra, lúc đó Hân khủng hoảng nhiều việc lắm, cả sức khoẻ cũng không đủ khả năng để giữ bé lại dù đã cố hết sức. Còn cụ thể hơn thì Hân cũng không muốn nhắc đến vì chuyện cũng đã qua rồi.

Sau khi sinh, Hân có sợ mình gặp khó khăn khi cùng chăm cả hai bé còn nhỏ?

Đậu đến thời điểm hiện tại đã 18 tháng rồi. Khó khăn nào cũng phải vượt qua mà, với Hân hạnh phúc nhất là được chăm sóc các con của mình, nên dù là khó khăn Hân cũng thấy không là vấn đề. Với lại, Đậu từ nhỏ Hân cũng rèn theo nề nếp được hy vọng bé Mè cũng sẽ được như anh.

Hân có sự giúp đỡ từ ai trong việc nuôi dạy con không?

Hân đang ở nhà riêng và có một vú nuôi để phụ trông bé Đậu, phụ lo những việc nặng mà mình không được phép làm. Còn về việc nuôi dạy thì Hân vẫn muốn tự làm hơn, vì con càng được gần mẹ sẽ dễ theo nề nếp hơn.

Bỏ qua nhiều cơ hội để nổi tiếng, Hân giờ đã làm mẹ của 2 đứa trẻ, khi nhìn lại bạn có thấy luyến tiếc điều gì không?

Với Hân, có con là điều hạnh phúc nhất mà mình có được. Thật ra sự nổi tiếng mà Hân có được trước đây cũng chỉ là một sự tình cờ, nó vừa có cái tốt nhưng cũng có cái không tốt. Nên khi có cơ hội đến, Hân cũng đắn đo rất nhiều, vì sợ mặt trái của nó hơn là cái lợi nó mang lại. Vả lại khi có con, mình không muốn có bất cứ điều gì ảnh hưởng đến con mình. Nên khi hỏi đến việc luyến tiếc, thì Hân không có gì tiếc nuối cả. Cơ hội vẫn sẽ luôn được tạo ra, chỉ là Hân muốn lựa chọn một cơ hội thật sự tốt cho con và bản thân.

Lâm Á Hân lần đầu chia sẻ về em bé thứ 2, ngầm xác nhận mối quan hệ với Phạm Hồng Hải vẫn tốt đẹp - Ảnh 3.

Hân không muốn có bất cứ điều gì ảnh hưởng đến con mình, Hân không có gì tiếc nuối cả. Ảnh: Ngô Thanh Sơn

Việc sinh con sớm có khiến cơ hội chạm tay vào những điều tốt ấy của bạn bị chững lại?

Từ đầu, Hân vẫn luôn giữ được quan điểm: con cái là một điều may mắn đối với bản thân. Có rất nhiều người có con vẫn thành công, nên con cái chưa bao giờ là rào cản đối với Hân. Thật ra mỗi khi thấy căng thẳng hay mệt mỏi, con cái luôn là chỗ dựa lớn nhất cho Hân, các con cũng là động lực lớn nhất để Hân cố gắng mỗi ngày.

Á Hân của hiện tại: Ít bốc đồng, mạnh mẽ hơn

Bạn có thể chia sẻ đôi điều về cuộc sống hôn nhân hiện tại của mình?

Hân xin lỗi, vì Hân chỉ muốn chia sẻ về con cái, còn về vấn đề hôn nhân hay tình cảm Hân xin được giữ riêng.

Khi đi qua những chuyện thị phi sóng gió, Hân có thấy hối tiếc điều gì không?

Thật ra sau khi đi qua được sóng gió đó, Hân thấy mình đã trưởng thành hơn so với trước. Điều Hân hối tiếc nhất đó chính là Hân đã bỏ qua sự lo lắng của những người thật sự quan tâm đến mình.

Trong những chuyện đã qua, bạn thấy mình là người đã sai hay người khác đã sai?

Thật ra đến tận thời điểm này, thì việc ai đúng ai sai cũng chẳng thay đổi được gì nữa. Chuyện vui hay buồn đều cũng đã xảy ra. Thay vì ngồi dày vò bản thân vì cái đúng cái sai, thì Hân chọn cách khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, tránh để những chuyện tương tự lại xảy ra một lần nữa.

Lâm Á Hân lần đầu chia sẻ về em bé thứ 2, ngầm xác nhận mối quan hệ với Phạm Hồng Hải vẫn tốt đẹp - Ảnh 4.

Bức ảnh khẳng định mối quan hệ giữa Lâm Á Hân và Phạm Hồng Hải vẫn tốt đẹp. Ảnh: FBNV

Nếu được làm lại, bạn muốn làm lại điều gì nhất trong quá khứ?

Hân chẳng mong làm lại điều gì, vì phải trải qua mới có Hân của hôm nay. Hân luôn coi những việc đó là bài học của đời mình.

Hân của bây giờ và Hân của thời điểm nổi lên trong BB&BG có gì khác nhau?

So với một cô bé chưa trải qua nhiều, và một bà mẹ 2 con thì bây giờ Hân đã chững chạc hơn nhiều, ít bốc đồng hơn, và đặc biệt là mạnh mẽ hơn nhiều.

Trong những livestream gần đây của Hân, thỉnh thoảng có người vào comment như "nghe nói li dị chồng rồi mà", "không có chồng sao có con"... Hân đã đáp trả rất mạnh mẽ. Bạn có bao giờ bị tổn thương bởi điều đó?

Thật ra Hân chỉ đáp trả để họ thấy được họ đã thiển cận và thiếu suy nghĩ như thế nào. Đó là tình hình chung của những người mà ta hay gọi là dư luận. Còn tổn thương thì Hân nói thật, chỉ có người thân mới có thể tổn thương mình, còn người mà Hân thậm chí còn không biết là có thật hay không thì họ với Hân chẳng là ai hết. Việc đúng hay sai, tốt hay xấu Hân chỉ cần những người bên cạnh mình biết là được.

Á Hân cho rằng sự nổi tiếng đến với mình chỉ là may mắn. Cô lựa chọn cuộc sống cho riêng mình với niềm vui là những đứa con. Ảnh: FBNV

Kết hôn và sinh con từ khi còn khá trẻ, bạn nhìn nhận gì về hai từ hôn nhân?

Hôn nhân với Hân là sự tôn trọng và phải dung hoà cho nhau. Tình yêu không còn là điều quan trọng nhất nữa mà là trách nhiệm, là nghĩa vụ dành cho gia đình, cho con cái. Muốn Hôn Nhân lâu dài và bền đẹp, còn cần rất nhiều điều xung quanh, nhẫn nhịn, cảm thông, bớt đi cái tôi của bản thân rất nhiều so với lúc ban đầu nữa.

Nếu được nhắn nhủ một điều gì đó với dư luận, bạn sẽ nói gì?

Thật sự mà nói, Hân rất cảm ơn những ai đã và đang quan tâm đến Hân trong suốt thời gian qua. Còn những người thích dùng những điều cay nghiệt dành cho người khác thì Hân không quan tâm, nếu các bạn ủng hộ tôi, tôi tôn trọng bạn, nếu bạn xem thường tôi, tôi không quan tâm.

Dư luận luôn là con dao 2 lưỡi, thay đổi từ tốt thành xấu từ xấu thành tốt rất dễ. Khi các bạn không đặt mình vào hoàn cảnh người khác hay bạn chưa bao giờ trải qua cái họ đã trải qua, tuyệt nhiên bạn chẳng có quyền gì ép người khác phải theo ý bạn cả. Bạn có quyền nói, tôi có quyền không nghe và ngược lại mà.

Cảm ơn Hân về buổi trò chuyện ngày hôm nay.