Lái xe sau khi uống rượu say, chàng trai trẻ chết vì kẹt cổ vào hàng rào bên vệ đường

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 09/07/2016

Điều khiển xe máy điện sau khi uống rượu say, một chàng trai trẻ ở Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc đã chết ngay tại chỗ vì kẹt đầu vào hàng rào bên vệ đường.

Vào lúc 17h50' ngày 6/7, trên đường Tây Lan, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã xảy ra một vụ tai nạn hi hữu, gây ra cái chết thương tâm cho một chàng trai trẻ.

Nạn nhân điều khiển xe máy điện đã chết ngay tại chỗ vì bị kẹt cổ vào rào chắn bên vệ đường. Ban đầu, một số người cho biết chàng trai đâm vào dải phân cách rồi mắc kẹt vào hàng rào. Tuy nhiên, sau đó người ta xác minh được rằng, chàng trai này trong lúc say rượu đã đỗ xe cạnh hàng rào rồi dựa vào đó nghỉ ngơi, nhưng không ngờ cổ bị kẹt cứng giữa khe hở của chiếc hàng rào ấy.

Lái xe sau khi uống rượu say, chàng trai trẻ chết vì kẹt cổ vào hàng rào bên vệ đường - Ảnh 1.

Lái xe sau khi uống rượu say, chàng trai trẻ chết vì kẹt cổ vào hàng rào bên vệ đường - Ảnh 2.

Chàng trai trẻ chết vì phần cổ bị kẹt cứng vào hàng rào.

Trước đó, vào ngày 28/3, tại Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây cũng xảy ra một vụ tai nạn tương tự, khi một người phụ nữ mang song thai hơn 8 tháng đã chết tức tưởi vì bị mắc kẹt vào hàng rào bên đường. Bà bầu xấu số đang đi trên đường bỗng nhiên ngất xỉu ngay cạnh hàng rào, khiến cho phần cổ bị kẹt cứng trong đó.

Những cái chết liên quan đến rào chắn bên đường đang ngày một gia tăng đã tạo ra một mối lo ngại mới cho người dân Trung Quốc, đặc biệt là khi các khe hở của loại hàng rào này được thiết kế quá rộng.

Lái xe sau khi uống rượu say, chàng trai trẻ chết vì kẹt cổ vào hàng rào bên vệ đường - Ảnh 3.

Lái xe sau khi uống rượu say, chàng trai trẻ chết vì kẹt cổ vào hàng rào bên vệ đường - Ảnh 4.

Cách đây ít lâu, chiếc hàng rào kiểu này cũng từng cướp đi sinh mạng của một phụ nữ mang thai đôi hơn 8 tháng.

Lái xe sau khi uống rượu say, chàng trai trẻ chết vì kẹt cổ vào hàng rào bên vệ đường - Ảnh 5.

Người ta có thể nhét được cả chiếc điện thoại vào khe hở của hàng rào.