Lạc quan như người Mỹ: Thi nhau đông cứng quần jeans, nấu "mì bay" trong đợt giá rét kỷ lục

Đ.L, Theo Helino 16:00 01/02/2019

Đợt lạnh kỷ lục ở Mỹ làm ít nhất 21 người thiệt mạng và 55 triệu người bị ảnh hưởng. Nhưng dù rất lo lắng thì người Mỹ luôn dọn sẵn một chỗ trống mang tên "góc hài hước".

Luồng không khí lạnh được gọi là "xoáy cực" đang hoành hành ở Mỹ, đem đến mức nhiệt thấp kỉ lục và tuyết rơi dày khắp miền Trung Tây. Hàng nghìn trường học đã đóng cửa, thư ngừng chuyển, bia ngừng giao, việc thu gom rác cũng gián đoạn. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại 5 tiểu bang. Đợt lạnh sẽ còn tiến triển xấu và dự báo ảnh hưởng ít nhất 55 triệu người.

Tuy vậy, trên mạng xã hội, người Mỹ không chỉ truyền nhau những biện pháp phòng vệ mà còn có một trào lưu mới gọi là "frozen pants" - những chiếc quần đông đá.

Lạc quan như người Mỹ: Thi nhau đông cứng quần jeans, nấu mì bay trong đợt giá rét kỷ lục - Ảnh 1.

Ảnh: Instagram @mrs.musucara

"Đúng là lạnh thấu xương luôn" - một giáo viên từ Michigan viết trên Instagram khi đăng  ảnh 2 cái quần jeans tự mình "đứng hiên ngang" giữa trời tuyết mà... không cần ai mặc lên. Nó đã bị thời tiết "xoáy cực" làm đông cứng ngắc.

Thậm chí, tờ báo địa phương Des Moines Register còn hướng dẫn cách đông cứng quần jeans. Họ viết: "Chỉ cần nhúng nước, sau đó đem phơi ngoài trời là nó sẽ tự đông cứng lại. Sau đó bạn tạo dáng cho nó sinh động hơn, giống như trang phục của người tàng hình".

Lạc quan như người Mỹ: Thi nhau đông cứng quần jeans, nấu mì bay trong đợt giá rét kỷ lục - Ảnh 2.

Ảnh: Instagram @Pamlyn

Ảnh: Instagram

Một người dùng nhận xét: "Trò này vui lắm nha, vì khi trời lạnh như thế này, bạn còn có thể làm gì khác nữa đâu?".

Thật ra, còn có 1 màn biểu diễn khác thú vị không kém. Ví dụ như chỉ trong 12 phút là một bát mì sôi ùng ục trở thành món "mì bay ngưng đọng" giữa tiết trời âm độ rồi. Xem video dưới đây để rõ hơn nhé:

Một lần nữa, cách mà nhiều người dân Mỹ đối diện với tình hình thời tiết cực đoan khiến cả thế giới phải khâm phục tinh thần lạc quan, óc hài hước của họ. Tuy vậy, giới chức kêu gọi mọi người cẩn trọng hơn vì đã có ít nhất 21 người thiệt mạng do hạ thân nhiệt, bỏng lạnh, gặp tai nạn giao thông vì đường trơn trượt, v.v Ngoài ra, việc di chuyển ở Mỹ lúc này cũng đang khá hỗn loạn.

Theo Kansas City Star