Vùng đất dữ khô cằn Tây Mỹ bất ngờ nở hoa rực rỡ

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 14:25 20/06/2014

Tuy nhiên, khoảnh khắc nở hoa ở vùng đất dữ Tây Mỹ xuất hiện chỉ trong chớp nhoáng.

Hiện tượng nở hoa trên vùng đất dữ khô cằn, có tính chất như sa mạc được coi là một hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp ở Tây Mỹ.

Vùng đất dữ là một dạng địa chất khô cằn, có lẫn nhiều đá và bị gió, nước bào mòn nghiêm trọng.

Ở những vùng đất như thế này, mặt đất bị cắt xẻ dữ dội tạo nên vô vàn các hẻm đá, mô đất, để lộ các cấu trúc bên trong rất rõ.

Tây Mỹ là khu vực nổi tiếng với những vùng đất dữ lởm chởm những hẻm đá dựng đứng, nhọn hoắt.

Thế nhưng nếu vào đúng thời điểm, đúng điều kiện thời tiết, tại vùng đất khô cằn này lại bất ngờ nở hoa.

Những bông hoa dại mang sắc tím và vàng vô cùng bắt mắt được coi là một hiện tượng lạ thường.

Được biết, tại sa mạc hoặc những vùng đất giống sa mạc châu Mỹ, thực vật phải tự biến đổi để thích nghi được với môi trường sống.

Vào mùa xuân, trong điều kiện đủ độ ẩm, loài hoa dại này sẽ trổ bông.

Khi duy trì được đủ độ ẩm, chúng sẽ sinh sôi nảy nở một cách nhanh chóng.

Tuy nhiên, loài hoa dại này chỉ nở bông trong một khoảng thời gian rất ngắn để duy trì độ ẩm.

Vì vậy, khoảng khắc hoa dại trổ bông trên vùng đất dữ được đánh giá là một hiện tượng thiên nhiên vô cùng hiếm hoi.