Vũ điệu cầu vồng của Nhện Công

Kuku, Theo 00:01 16/08/2010

Đây là một loài nhện cực kỳ đẹp và thú vị các bạn ạ <img src="/Images/EmoticonOng/03.png" />

Việc con đực phô trương bản thân để thu hút con cái không còn mới mẻ gì trong thế giới động vật. Con người cũng làm thế. Trang phục là một phần không thể thiếu để chinh phục bạn gái phải không nào.



Ở úc có rất nhiều loài nhện, nhưng một trong số nhưng loại nhỏ, được tìm thấy ở Queensland và New South Wales cho đến nay, là "Maratus Volans". Nó còn được gọi là Nhện-công nhảy (Jumping Peacock Spider). Những con nhện đực này có màu sắc óng ánh cực kỳ hấp dẫn: đỏ, xanh lá cây, xanh nước biển, vàng, đen. Bất kỳ màu sắc nào cũng rất rực rỡ, nổi bật. 
 
Phần đầu và ức phía trước thường có màu đen với những sọc dọc màu đỏ trong khi phần bụng phía trên lại màu xanh lá cây, xanh nước biển và đỏ. Bạn vẫn băn khoăn tại sao lại tên loài nhện này lại là Nhện-công phải không? Rất đơn giản thôi vì giống như những chú công, nhện đực có một lớp vảy mỏng bao phủ phần bụng có thể nâng lên hạ xuống như là một cách hiển thị trong tình yêu.



Nhiều quan điểm cho rằng đây là loài nhện trượt vì nghĩ phần vảy có thể giúp chúng lướt nhẹ nhàng trong không khí, nhưng thực ra lại không phải. Khi phần bao phủ bụng của nhện đực được nâng lên thì tức là chúng đang thực hiện nghi thức giao phối. Nó khá là ngoạn mục. Khi có một con nhện cái đi qua, chúng liền phô bày cơ thể của mình bằng cách xòe lớp vảy óng ánh ra như những chú công, sau đó giơ chân phủ lông trắng lên cao và bắt đầu điệu nhảy để thu hút con cái.


Đây là cách mà nhện đực làm để thu hút nhện cái

Điệu nhảy của con đực có thể được lặp lại nhiều lần với nhiều con nhện cái khác nhau. Càng quyến rũ được nhiều con cái thì việc duy trì giống nòi càng trở nên dễ dàng hơn.