Vụ đâm xe kinh hoàng tại Trung Quốc

Bibi, Theo 12:29 15/12/2010

52 vụ đâm xe liên tiếp xảy ra trong vòng 2 tiếng đồng hồ….

Vào ngày 13/12 vừa qua, trên đoạn đường ở Chengdu, Sichuan, Trung Quốc đã xảy ra những vụ đâm xe liên tiếp do sương mù dày đặc khiến người điều khiển các phương tiện giao thông không thể kiểm soát được xe cộ.


Hàng loạt vụ đâm xe liên tiếp đã xảy ra.

Hậu quả của việc này là 9 người bị thương, 137 xe cộ bị hư hại, nguyên nhân giao thông tại đây đã bị ùn tắc là khi sương mù xuất hiện lúc 8h40 sáng. Một cảnh sát tại đây nói rằng trong suốt 8 năm làm nghề này ông chưa từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn ở cùng một nơi như vậy.


Rất nhiều xe cộ đã bị hư hỏng nặng.

Sương mù bất ngờ khiến cho các lái xe bị che khuất tầm nhìn trong vòng chưa tới 5 mét. Sau đó hàng loạt vụ va chạm xe đã xảy ra, cho đến khoảng thời gian từ 11h đến 11h30 thì trên đường toàn là những mảnh vỡ từ các bộ phận của xe.


Trên đường xuất hiện rất nhiều mảnh vỡ từ xe cộ.

Nhiều người cho rằng sương mù dày đặc là nguyên nhân dẫn đến vụ việc này còn nhiều người lại đổ lỗi cho các nhà chức trách. Người ta cho rằng những người quản lý đoạn đường này phải chịu trách nhiệm về việc có quá nhiều tai nạn như vậy. Họ cho rằng các nhà chức trách phải chặn đường, ngăn không cho các phương tiện lưu thông ở đoạn đường nhiều sương mù như thế.


Tuy nhiên đại diện của một công ty quản lý đường nói rằng sương mù xuất hiện quá bất ngờ và khó dự đoán trước được. Nhưng ngay sau khi vụ việc xảy ra họ đã có các biện pháp giải quyết kịp thời.


Nhiều người bị thương phải đưa đi cấp cứu.