Voọc làm... nhân viên an ninh (?!)

Vũ Nam (Theo CD), Theo 12:20 01/10/2010

Ô, thế những "ông" an ninh này sẽ xua đuổi ai nhờ? <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Ngoài việc huy động các lực lượng vũ trang để bảo đảm cho Đại hội thể thao Commonwealth Games sắp tới, chính quyền thành phố New Delhi, Ấn Độ cho biết họ sẽ điều động cả những chú voọc tới làm nhiệm vụ tại một số địa điểm để duy trì an ninh cho ngày khai mạc diễn ra vào ngày 3/10 tới.



Việc bắt gặp những chú khỉ đi lang thang tại New Delhi không có gì là lạ. Tuy nhiên, sự việc trở nên nghiêm trọng khi các đàn khỉ ngang nhiên phá phách và gây rối trật tự tại một số nơi công cộng. Đặc biệt, trong năm 2007, Phó thị trưởng thành phố New Delhi đã thiệt mạng và rất nhiều người khác bị thương sau cuộc tấn công của một đàn khỉ hung dữ.



Voọc là một trong số những loài động vật linh trưởng phổ biến tại khu vực Nam Á, chúng có vóc dáng lớn và khá hung dữ nên sẽ được sử dụng để xua đuổi những loài khỉ nhỏ hơn. Hội đồng thành phố New Delhi cho biết, họ sẽ triển khai 10 chú voọc tới làm nhiệm vụ tại một số địa điểm, và sẽ tăng số lượng nhiều hơn trong ngày diễn ra lễ khai mạc, nhằm đảm bảo an toàn cho du khách và cả các vận động viên.



Được biết đây là lần thứ hai Đại hội thể thao Commonwealth Games được tổ chức tại châu Á – sau lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Kuala Lumpur của Malaysia vào năm 1998, và các vận động viên cũng như khách du lịch lại gặp phải các vấn đề nghiêm trọng có liên quan đến động vật. Bên cạnh những đàn khỉ, là việc những chú chó hoang xuất hiện nhiều trên các tuyến phố chính, một con rắn hổ mang được phát hiện tại sân thi đấu tennis hay tại nhà nghỉ của các vận động viên.