Tỷ lệ 1/70 triệu: Người phụ nữ hạ sinh 2 cặp sinh đôi cùng trứng

Shim béo, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 02/06/2013

Cả 4 thiên thần nhỏ nhà Turner đã chào đời khỏe mạnh và hiện đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Khác với những trường hợp sinh tư thông thường, mới đây, chị Sharon Turner đã gây bất ngờ cho giới y học khi hạ sinh 2 cặp song sinh cùng trứng gồm: cặp bé trai James - Joshua và cặp bé gái Lauren - Emily. James, Joshua Emily đều nặng 1kg trong đó Lauren nhỉnh hơn một chút với 1,1kg.

Tỷ lệ 1/70 triệu: Người phụ nữ hạ sinh 2 cặp sinh đôi cùng trứng 1
Anh chị Julian - Sharon bên 4 thiên thần bé nhỏ.

Tỷ lệ 1/70 triệu: Người phụ nữ hạ sinh 2 cặp sinh đôi cùng trứng 2
4 đứa con của nhà Turner: James, Joshua, Emily Lauren (từ trái qua).

Chị Sharon, 37 tuổi và anh Julian, 43 tuổi đến từ làng Upper Lambourn, hạt Berkshire, Anh thật may mắn khi cùng lúc có đến 4 đứa con xinh xắn và kháu khỉnh. Được biết, trường hợp sinh ra 2 cặp sinh đôi cùng trứng như chị Sharon chiếm tỷ lệ rất ít, trong 70 triệu ca mới có 1 ca xảy ra.

Ở tuần thai thứ 12, các bác sỹ siêu âm phát hiện trong tử cung của chị Sharon không chỉ có 1, mà có tới 4 em bé. Đến tuần thứ 14, họ đưa ra kết luận mỗi phôi được tách ra làm hai, vì vậy, chị Sharon sẽ có tới 2 cặp sinh đôi cùng trứng.

Lúc này, các bác sỹ vô cùng lo lắng cho sức khoẻ của cả 4 thai nhi và sản phụ Sharon, họ đã đưa ra 3 phương án có thể xảy ra: giữ lại được 1 cặp sinh đôi, giữ lại được cả 2 cặp hoặc mất tất cả 4 đứa con. Trước những dự kiến được đưa ra, chị Sharon đã khóc rất nhiều trong lo lắng nhưng cuối cùng may mắn cũng mỉm cười khi cả 4 bé đã chào đời khỏe mạnh.

Sau 6 tuần nằm trong lồng ấp tại bệnh viện, cả 4 bé đã được xuất viện về nhà trong tình trạng sức khỏe ổn định. Tuy cả 4 bé có cân nặng không lớn và hơi bé so với các bạn cùng trang lứa, nhưng cả 4 đều rất khoẻ mạnh và đáng yêu.

Tỷ lệ 1/70 triệu: Người phụ nữ hạ sinh 2 cặp sinh đôi cùng trứng 3
Cả 4 thiên thần nhà Turner tuy nhỏ nhưng đều khoẻ mạnh.

Mặc dù cuộc sống rất khó khăn nhưng chị Sharon và anh Julian rất vui vì có những thiên thần nhỏ bên cạnh. "Mọi người nói sẽ rất khó khăn để chăm sóc cả 4 bé cùng lúc nhưng tôi không thấy khó khăn chút nào. Tôi cảm thấy mình như được phù hộ và vô cùng may mắn. Tôi yêu tất cả 4 đứa con của mình. Thật không thể tin nổi đó lại là con của mình, tôi rất bất ngờ.", chị Sharon vui mừng cho biết.