Trung Quốc cũng có lợn đẻ ra “voi”

Melon, Theo Trí Thức Trẻ 10:18 07/01/2013

Trường hợp này khá giống với những trường hợp <a href="http://kenh14.vn/la/nhung-truong-hop-lon-de-ra-voi-xon-xao-viet-nam-20121211104856947.chn" target="_blank">lợn đẻ ra "voi" tại Việt Nam</a>.

Theo thông tin của thời báo QQ Trung Quốc, ngày 1 tháng 1 vừa qua tại trại chăn nuôi của gia đình họ Lưu, thành phố Phú Hưng (tỉnh Sơn Đông), một con lợn trong trang trại này đã đẻ ra một “chú voi” da trắng phau, trên mình không một sợi lông, mũi dài và nhọn, đôi tai vểnh lên như tai voi, hai mắt trắng trông rất kì lạ. 

Ông Lưu, chủ trang trại chia sẻ rằng điều ông thấy đáng tiếc nhất là “chú voi” này chết quá sớm, chỉ sau khi ra đời chưa đầy một tiếng đồng hồ.

Trung Quốc cũng có lợn đẻ ra “voi” 1
Sự khác biệt của lợn con mới ra đời và "chú voi" kì lạ.

Theo kết luận của Hiệp hội chăn nuôi thành phố, “chú voi” này là kết quả của sự dị dạng nhiễm sắc thể từ lúc mới bắt đầu hình thành trong bụng mẹ. Đây là một trường hợp cực kì hi hữu, chỉ chiếm 1/ 1 triệu và con vật dị dạng này không có khả năng tồn tại do cấu trúc gen của nó quá phức tạp.