Trung quốc: Chồng “rao bán” online sữa thừa của vợ

Melon, Theo Trí Thức Trẻ 14:28 06/03/2013

Vì lượng sữa hàng ngày của vợ nhiều hơn mức cần thiết, thấy lãng phí, bố bé gái sơ sinh đã quyết định “rao bán” sữa online.

Trưa ngày 28 tháng 2, trên trang mạng nội bộ của khu chung cư cao cấp Tả Ngạn Hoa Viên, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, một ông bố đăng mẩu tin ngắn: “Mẹ bé mới sinh, dư từ 400 - 500ml sữa một ngày. Có nhu cầu bán lại sữa cho người cần với giá 10 Nhân dân tệ (khoảng 33.000 đồng)/100ml".

Trung quốc: Chồng “rao bán” online sữa thừa của vợ  1
Vì dư sữa cho con nên ông bố trẻ "rao bán" online. (Hình minh họa).

Người đăng tin là ông bố trẻ 26 tuổi, vừa cùng cô vợ 25 tuổi chào đón sự ra đời của bé gái đầu lòng vào ngày 28 tháng 1 vừa qua. Vì hàng ngày mẹ bé tẩm bổ những thứ nhiều dưỡng chất như tổ yến, canh gà, canh cá nên đặc biệt nhiều sữa. Vì thấy bỏ đi lãng phí nên ông bố trẻ quyết định “rao bán” cho người cần.

Điều ngạc nhiên là ngay khi đoạn tin ngắn được đăng lên đã có hàng xóm sang gõ cửa mua sữa. Người mua là bà mẹ của bé trai 3 tháng tuổi, không có sữa. Từ hôm đó cứ ngày hai lần, mẹ bé trai 3 tháng sáng qua mua 250ml, chiều mua 150ml, tổng cộng 40 Nhân dân tệ (khoảng 130.000 đồng)/ngày. 

Được biết đây không phải là trường hợp duy nhất rao bán sữa trên trang nội bộ của khu chung cư này. Ngày 4 tháng 9 và 15 tháng 12 năm ngoái cũng đã có hai mẹ “rao bán” online vì dư sữa. Thậm chí vào tháng 5 năm 2011 đã có một bà mẹ trẻ rao bán sữa “chính chủ” trên trang mạng mua bán nổi tiếng Trung Quốc Taobao.