Trung Quốc: Áo phông đánh lừa cảnh sát

Vương Bích, Theo Trí Thức Trẻ 23:44 21/08/2012

Sau khi chiếc áo phông in hình dây an toàn ô tô được tung ra, nó đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều, người lái xe thì mừng, cảnh sát thì lo.

Một số người đi ô tô dường như không muốn thắt dây an toàn khi lái xe, điều này sẽ làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Trong khi đó, gần đây, tại Trung Quốc xuất hiện sản phẩm áo phông có in hình dây an toàn. Vì vậy, khi người lái xe mặc chiếc áo phông đó cảnh sát không thể nhận ra là anh ta có cài dây an toàn hay không.

trung-quoc-ao-phong-danh-lua-canh-sat
Chiếc áo phông đánh lừa cảnh sát giao thông.

Sau khi áo phông này được bán ra, nó được coi là sản phẩm “cần thiết cho những người lái xe”. Tuy nhiên, chiếc áo phông cũng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi những người lái xe cho rằng, đây là sản phẩm hữu ích thì lực lượng chức năng đã phải viết báo cáo về sự phổ biến đáng lo ngại của nó.

trung-quoc-ao-phong-danh-lua-canh-sat

1 cảnh sát viết trên blog với nội dung: “Không cài dây an toàn làm tăng nguy cơ tử vong lên gấp 5 lần, số người sống sót nhờ dây an toàn nhiều gấp 2 lần người không đeo dây, nguy cơ chấn thương cũng thấp hơn một nửa. Mỗi người chỉ có một mạng sống vì vậy không nên xem nhẹ vấn đề này”.

Theo một số nguồn tin cho biết, 90% người điều khiển ô tô ở Trung Quốc không nhận thức được tầm quan trọng của việc cài dây an toàn, chính vì thế ngày càng nhiều ca tử vong vì tai nạn giao thông xảy ra.