Trùng hợp kỳ lạ: Chị em nuôi lại chính là... chị em ruột

Lazi Chi, Theo Mask Online 14:18 24/04/2012

Nhờ có khoảng thời gian cả hai cô gái đi tìm cha mẹ đẻ của mình mà họ đã phát hiện ra họ chính là chị em ruột...

Bạn Creighton (15 tuổi) được cô Ward sống tại New Hampshire, Mỹ nhận làm con nuôi vào năm 1999. Còn Reilly (11 tuổi) được cô Ward nhận nuôi vào năm 2001. Hai cô gái gốc Trung Quốc làm con nuôi và sinh sống trong gia đình cô Ward từ hồi đó đến giờ.

Creighton (trái)  và Reilly (phải) được cô Ward nhận làm con nuôi hóa ra lại là chị em ruột.

CreightonReilly Ward hầu như không biết gì về cha mẹ đẻ của mình. Tuy nhiên, họ luôn luôn mong muốn được biết cha mẹ đẻ và các anh chị em ruột của mình là ai. Công cuộc tìm kiếm gặp phải rất nhiều khó khăn vì hầu hết các thông tin về họ đều không còn. Những dữ liệu về bản thân của cả hai lúc sơ sinh cũng rất sơ sài.

Đúng là một câu chuyện vô cùng hy hữu.

Điều kỳ diệu đã xảy ra, trong quá trình tìm kiếm gia đình, người ta đã phát hiện hai cô gái chính là chị em ruột. Nhiều người nhận thấy rằng, hai chị em Creighton Reilly Ward rất giống nhau, khác hẳn những gặp con nuôi khác. Người mẹ nuôi đã quyết định cho hai chị em Creighton Reilly đi xét nghiệm ADN và kết quả cho thấy, họ là chị em ruột của nhau.

Ward và tất cả mọi người hết sức sửng sốt khi biết chuyện. Cô Ward kể lại: “Tôi nhận nuôi hai đứa trẻ đều từ Bắc Kinh, nơi đó không còn ai biết về gốc gác của chúng.”

Tới nay, công cuộc tìm kiếm cha mẹ ruột cho hai chị em này vẫn đang tiếp tục được tiến hành. Cô Ward cho biết: “Chúng tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ biết gia đình ruột của các con. Các con tôi muốn biết liệu chúng còn có anh chị em ở Trung Quốc không. Cả hai muốn gặp cha mẹ để họ biết chúng đang sống khỏe mạnh và hạnh phúc.”