Thức ăn dành cho người… tí hon

Ngựa Vằn (Theo ANN), Theo 10:03 22/05/2010

Những món ăn bé tí xíu chỉ nằm lọt thỏm trên những ngón tay của chúng ta. <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Thực chất những món ăn này đẹp mắt nhưng lại không... ăn được đâu, vì đây là những tác phẩm được làm từ đất sét. Tác giả của các món ăn trông cực ngon và hấp dẫn này là cô Stephanie Kilgast, 24 tuổi, người Pháp. Những món ăn cô tạo ra có kích thước nhỏ gấp 12 lần kích thước thật của món ăn đó.

Một bữa ăn sáng thật hấp dẫn. (Ảnh: Tel). 

Chả khác gì đồ ăn thật í. (Ảnh: Tel). 


Thèm quá đi mất! (Ảnh: Tel). 

Để làm ra những món ăn ngon và giống thật như này cô đã sử dụng đất sét và nhiều con dao khác nhau, những cái tăm, một công việc đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ, mỗi một tác phẩm cô Stephanie mất 3 tiếng để thực hiện. Ngoài ra cô còn sử dụng màu acrylic để tạo màu cho các món ăn. Cô Stephanie đã dùng một chiếc kính lúp để công việc dễ dàng hơn.

Cô Stephanie tại xưởng của mình. (Ảnh: Tel).

Những quả cam thật giống thật. (Ảnh: Tel).

Stephanie chia sẻ: “Tôi chỉ muốn cho mọi người thấy rằng nghệ thụât tí hon thú vị như nào. Dần dần tôi đã nghiện công việc này. Tôi không muốn giữ những thứ này cho riêng mình vì thế tôi sẽ bán chúng.”

Cả một tủ thức ăn nè. (Ảnh: Tel). 

(Ảnh: Tel).

Cô bắt đầu sự nghiệp làm nghệ thuật từ năm 2007 và từ đó đến nay ước tính cô đã tạo ra được khoảng 600 sản phẩm là các món ăn. Những tác phẩm tí hon này được cô bán với giá 50 bảng (tương đương 1.500.000đ). Stephanie bán những sản phẩm của cô trên eBay

Những chiếc bánh này chỉ to hơn đồng xu một xíu thôi... (Ảnh: Tel). 

Một chiếc bánh dâu đấy. (Ảnh: Tel). 

Cô bắt đầu làm những món đồ ăn nhỏ xíu này trong những ngày nghỉ hè nhàn rỗi ở trường đại học và đến nay cô đã tạo ra được rất nhiều sản phẩm. Sắp tới cô Stephanie sẽ làm những món đồ trang sức từ đất sét nữa.

Chiếc bánh này nằm lọt thỏm giữa 2 ngón tay. (Ảnh: Tel). 

Có cả hoa quả nữa nhé! (Ảnh: Tel).

Những chiếc bánh socola hấp dẫn. (Ảnh: Tel). 

Hải sản mang hương vị biển. (Ảnh: Tel).

(Ảnh: Tel). 

Bánh mì cho bữa sáng. (Ảnh: Tel). 


(Ảnh: Tel).


(Ảnh: Tel).


(Ảnh: Tel).


(Ảnh: Tel).

Tất cả đều nhỏ tí xíu. (Ảnh: Tel). 

Kem ốc quế hấp dẫn nhỉ? (Ảnh: Tel). 


(Ảnh: Tel).


(Ảnh: Tel).


Những sản phẩm này đều rất giống thật đúng không? (Ảnh: Tel).