Thêm tiết lộ bí ẩn về UFO tại Roswell

Jeans, Theo Trí Thức Trẻ 23:58 07/08/2012

Vấn đề về UFO tại Roswell, Mỹ luôn làm mọi người phải đau đầu.

Vụ xuất hiện UFO vào năm 1947 tại Roswell luôn là một vấn đề gây tranh cãi. Nơi đây đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bộ phim viễn tưởng. Vấn đề UFO tại Roswell vẫn luôn là đề tài nóng bỏng khi nó được khơi dậy.
 
"Truyền thuyết" này thường được bới tung lên bởi các nhà lý luận với vô số tài liệu liên quan, xoay quanh những cáo buộc có những vật thể bất thường rơi xuống từ trên trời. Lực lượng không quân Hoa Kỳ đã đưa ra thông cáo rằng, đó là một chiếc đĩa bay bị rơi.
 
them-tiet-lo-bi-an-ve-ufo-tai-roswell
Trung tá Không quân về hưu Richard French nói rằng, thực tế có tới 2 vụ tai nạn.
 
Câu chuyện nhanh chóng được truyền bá với những "dị bản" khác nhau và trở thành một trong những "truyền thuyết" kỳ bí nhất lịch sử nước Mỹ.
 
Cho đến nay, người ta chỉ cho rằng, có 1 vụ tai nạn lúc đó. Thế nhưng, trong cuộc phỏng vấn độc quyền, Trung tá Không quân về hưu Richard French đã nói với tờ The Huffington Post rằng, thực tế có tới 2 vụ tai nạn. Tiết lộ này ngay lập tức tạo ra sự chú ý đặc biệt.
 
them-tiet-lo-bi-an-ve-ufo-tai-roswell
 
Trung tá Richard French cho biết: "Thực tế có 2 vụ tai nạn ở Roswell nhưng hầu như mọi người không biết. Vụ đầu tiên là một vật thể lạ bị bắn rơi bởi máy bay thử nghiệm của Hoa Kỳ cất cánh từ White Sands. Nó đã sử dụng hiệu quả vũ khí xung điện từ để vô hiệu hóa sự điều khiển của UFO và vì thế UFO rơi".
 
Vụ bắn rơi thứ 2 xảy ra gần Roswell khoảng vài ngày sau đó. Ông nói thêm: "Chúng tôi nghĩ lý do nó ở đó là để sửa chữa và tìm kiếm những kẻ sống sót trong vụ tai nạn đầu tiên. Tôi đã nhìn thấy những bức ảnh chụp nhiều phần của UFO, trên đó có khắc chữ trông giống như chữ Ả Rập.
 
Họ (quân đội) không bao giờ cho bạn lời giải thích nhưng tôi sẽ nói với bạn suy nghĩ của mình. Nếu quân đội chấp nhận sự thật rằng, có những sinh vật tới Trái Đất từ ngoài vũ trụ kia, về cơ bản nó sẽ phá hoại tín ngưỡng, tôn giáo của chúng ta và sự thật là quân đội đã bất lực trong việc phát hiện chúng. Điều đó phá hoại danh dự của quân đội".