Thế giới đồ ăn siêu nhỏ

Vens, Theo 00:00 02/01/2011

Nếu không phải chúng làm từ sáp nặn thì chỉ muốn măm măm ngay thôi ý!

Chúng tớ đã từng giới thiệu cho các bạn Stephanie Kilgast, 24 tuổi, người Pháp, người đã tạo ra những món đồ ăn siêu nhỏ và cực hấp dẫn. Hôm nay chúng tớ sẽ giới thiệu cho các bạn 1 nghệ sĩ cũng tài năng không kém nha.

Bộ sưu tập những tác phẩm cực "ngon", cực "độc đáo" này được "nấu" bởi bàn tay của nghệ sĩ Kim Burke, ý tưởng về việc thực hiện những tác phẩm siêu kute này của Kim Burke được xuất phát từ những cuốn sách nấu ăn và những cửa hàng bánh ngọt. Có lẽ ông cũng là một người có niềm đam mê lớn với ẩm thực. Toàn bộ những tác phẩm này đều được tạo nên bởi sáp nặn, điều độc đáo là chúng cực kì bé nhỏ. 

Từ những món bánh xinh xinh như thế này.

Đến cả những thực phẩm tươi sống nữa chứ!

Bữa sáng hoàn hảo không còn gì bằng.

Nhìn chỉ muốm măm măm ngay thôi ý! 

Từ những món cầu kì cho đến những món đơn giản.

Ôi! Bánh cam ngon quá đi thôi! 

Ai muốn ăn thì giơ tay nào!

Bánh cho ngày lễ tình nhân nữa nè!

Đến cả nguyên liệu cũng được chế biến y như thật.

Ly kem bé xinh này có giá là 16$ cơ đấy các bạn ạ.

Măm măm hoa quả tráng miệng nào.

Sống giữa những món ăn ngon như thế này chắn hẳn người tí hon nào cũng phải phát tướng thôi.

Đến cả chú mèo cũng lân la thòm thèm nữa chứ! 

Cùng nhau chế biến nào!

Và đây là tác phẩm.


Hoa quả rất tốt cho sức khỏe đấy các bạn ạ!


Nguyên liệu gì cũng có cơ đấy!

Nguyên liệu đủ hết nên bánh nào cũng ngon! 


Bánh sô cô la ngon tuyệt!

Thưởng thức hotdog với khoai tây chiên thì tuyệt vời rồi!

22$ cho một chiếc bánh mousse sô cô la này đấy!


Một suất mì này mà trị giá đến 13$ lận cơ!


Ăn bánh, uống trà... thật tao nhã!

Thực phẩm tươi, thực phẩm ngon, chất lượng quá!