Teen-girl xinh đẹp 17 tuổi có nguy cơ biến thành tượng sống

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 17:05 29/07/2013

Căn bệnh mà Seanie Nammock mắc phải là một hội chứng về gen vô cùng hiếm gặp trên thế giới.

Với lối trang điểm kỹ lưỡng và trang phục hợp thời, cô gái trẻ người Anh Seanie Nammock vẫn nụ cười tươi tắn giống như bao bạn bè cùng lứa tuổi. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài sành điệu ấy, cô nàng đang phải ngày đêm chiến đấu với căn bệnh di truyền Loạn sản xơ hóa xương hiếm có.

Teen-girl xinh đẹp 17 tuổi có nguy cơ biến thành tượng sống 1
Cô gái trẻ Seanie Nammock xinh đẹp.

Teen-girl Seanie Nammock, 17 tuổi sống tại phía Tây thành phố London đang đứng trước hiểm họa bị tê liệt cơ thể vì căn bệnh quái ác này. Cơ và gân của cô gái trẻ ngày càng bám chặt vào xương, khiến cánh tay đã bị khóa chặt lại ở vị trí khuỷu tay. Hiện giờ, chúng đã trở nên bất động như một bức tượng.

Căn bệnh còn khiến xương vai của Seanie ngày càng phát triển. Vì vậy, cô không thể đưa tay lên khu vực quá eo. Nhưng công việc sinh hoạt cá nhân hằng ngày như đánh răng, rửa mặt, chải đầu hay mặc quần áo, Seanie đều phải cần tới sự trợ giúp của người nhà.

Teen-girl xinh đẹp 17 tuổi có nguy cơ biến thành tượng sống 2
Seanie bên cạnh mẹ và chị gái.

Điều nguy hiểm nhất là chỉ cần một va chạm nhẹ cũng có thể khiến Seanie cảm thấy đau đớn, sau đó, gây tác động ngược với quá trình phát triển xương, khóa chặt khớp của cô lại. Đáng tiếc hơn cả, Seanie không thể tiêm thuốc điều trị, cũng như làm xét nghiệm sinh thiết vì phương pháp có thể gây ra những hậu quả không như mong muốn.

Seanie cho biết, để cầm đồ trang điểm và lược chải đầu, cô thường dùng chiếc kẹp gắp đồ nướng thay cho dụng cụ hỗ trợ.

Teen-girl xinh đẹp 17 tuổi có nguy cơ biến thành tượng sống 3
Phim chụp phần xương phát triển quá mức của Seanie.

Được biết, năm 2008, Seanie được chẩn đoán mắc bệnh Loạn sản xơ hóa xương (Fibrodysplasia Ossificans Progressiva - FOP) hay còn có tên gọi khác là Hội chứng người đá khiến các khớp bị đông cứng rồi phát triển liền dần vào xương.

Đây là một hội chứng hiếm gặp trên thế giới với chỉ khoảng 600 người trên thế giới mắc phải. Cho tới nay, các bác sĩ vẫn chưa tìm ra được phương thức chữa trị căn bệnh quái ác này.