Sự thật về loài ếch nhiều màu tại Trung Quốc

Melon, Theo Trí Thức Trẻ 14:45 08/04/2014

Những chú ếch nhiều màu từ xanh, cam, đỏ có tuổi thọ khoảng hai năm tuổi tại thành phố Thành Đô đã gây hiếu kì cho cộng đồng mạng những ngày qua.<br/>

Thời gian gần đây, tại khu vực chợ chim, cây cảnh Thanh Thạch Kiều, thành phố Thành Đô, Trung Quốc đã xuất hiện loài ếch nhiều màu, đa phần là màu xanh lá và cam lửa với giá 6 nhân dân tệ (khoảng 21 nghìn đồng)/con.

Theo lời quảng cáo của người bán hàng, những chú ếch này có tuổi thọ ít nhất là hai năm. Chúng có thể nuôi trong bể cá như những loài cá cảnh bình thường khác.


Những chú ếch nhiều màu được bày bán tại khu vực chợ chim, cây cảnh thành phố Thành Đô.

Sau khi tìm hiểu được biết, giống ếch này thuộc loài Xenopus, được nhập khẩu từ Châu Phi. Tuy nhiên, màu sắc trên cơ thể chúng hoàn toàn không phải màu tự nhiên. Họ chọn những con ếch bị mắc phải chứng bệnh bạch tạng và dùng một loại phẩm màu đặc biệt rồi nhuộm da cho chúng. Mặc dù bơi trong nước nhưng màu sắc của loài ếch này vẫn không bị phai và được đảm bảo giữ nguyên màu cho tới lúc chết.

Viện kiểm nghiệm Trung Y Thành Đô cho biết, loại phẩm nhuộm ếch này không gây hại gì đến sức khỏe con người. Nhưng người dân vẫn lo sợ thành phần hóa học này ít nhiều cũng ảnh hưởng tới tuổi thọ của những con ếch bị nhuộm. Hiện tại, mặt hàng ếch nhiều màu này vẫn thu hút sự chú ý của đông đảo người mua, đặc biệt là các em nhỏ.