Sống chung với viên đạn trong đầu gần 1 thế kỷ

Habi, Theo Mask Online 14:01 01/05/2012

Cho đến khi ông qua đời, tổng cộng thời gian viên đạn “chung sống” với ông là 94 năm 6 tháng.

William Lawlis Pace, một người đàn ông sống tại miền Trung Californina, Mỹ đã lập kỷ lục cho danh hiệu người sống chung với… viên đạn lâu nhất thế giới. Người đàn ông này vừa qua đời tại 1 nhà dưỡng lão ở Turlock, hưởng thọ 103 tuổi.

Vào tháng 10 năm 1917, do người anh trai dùng súng bất cẩn, một tai nạn đã xảy ra khiến viên đạn găm vào hộp sọ ông William. Cho đến khi ông qua đời, tổng cộng thời gian viên đạn “chung sống” với ông là 94 năm 6 tháng.


Do 1 tai nạn bất cẩn, ông William đã bị đạn bắn vào đầu năm 1917.

Năm 2006, ông William đã được Sách Kỷ lục Guinness thế giới trao tặng danh hiệu người giữ kỷ lục bị đạn găm vào đầu lâu năm nhất. Ông đã từng có ý định đi phẫu thuật gắp viên đạn ra khỏi hộp sọ. Tuy nhiên, cuối cùng ông chọn cách sống chung với nó bởi đây là cách an toàn nhất để khỏi gây tổn thương cho não.

Mặc dù bị mất một mắt và hỏng dây thần kinh mặt sau tai nạn nhưng ông William Lawlis Pace vẫn sống rất lạc quan. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2010, ông nói rằng, hầu hết thời gian ông đã sống đều dành cho việc cải thiện đời sống kinh tế. Ông cũng đã kết hôn với bà Onetia và chung sống 70 năm trước khi bà qua đời vào năm 2004.