Sinh vật lạ giống đỉa trong giẻ rửa bát

SGGP, Theo 15:16 24/01/2013

Con gái bà Thọ phát hiện rất nhiều sinh vật có hình thù giống đỉa nhưng không có chân, từ miếng giẻ rửa bát, bò lúc nhúc lên găng tay.

Ngày 23/1, Trạm Y tế phường 10 (TP Đà Lạt) đã kiểm tra hiện trường và lập biên bản vụ phát hiện sinh vật lạ trong miếng rửa chén tại nhà bà Lê Thị Thọ (đường Lê Văn Tám, TP Đà Lạt).

sinh-vat-la-giong-dia-trong-gie-rua-bat
"Sinh vật lạ" trong miếng rửa bát.

Theo trình bày của bà Thọ, tuần trước, bà mua 3 miếng rửa bát hiệu Hua Da (bao bì viết tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, không có địa chỉ cơ sở sản xuất) tại một tiệm tạp hóa ở khu vực chợ Đà Lạt. Dùng được 3 ngày, đến tối 22/1, khi rửa chén, con gái bà Thọ phát hiện nhiều sinh vật lạ bò lúc nhúc lên bao tay.

sinh-vat-la-giong-dia-trong-gie-rua-bat
Mặt trước bao bì đựng miếng rửa bát.

Loài sinh vật lạ này trông giống đỉa nhưng lại có chân, thân bằng chiếc tăm tre, dài chừng 1cm. Chúng có thể bò hoặc bơi trong nước. Khi phát hiện, gia đình bà Thọ dùng muối xát vào sinh vật lạ nhưng không diệt được, đành bỏ miếng rửa chén vào túi nilon rồi cột kín. Đến ngày 23/1, khi ngành chức năng đến kiểm tra thì toàn bộ “sinh vật lạ” đã chết.

Hiện ngành chức năng đang vào cuộc để xác định sinh vật lạ này.