Sinh vật lạ có hình dáng giống rắn lai nhện

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 02/06/2014

Sinh vật này có nửa trên giống rắn nhưng đuôi lại giống nhện.

Năm 1968, đoàn thám hiểm Second Street đã phát hiện ra một sinh vật kỳ lạ có hình dáng giống rắn nhưng lại pha trộn thêm đặc điểm ngoại hình của nhện.

Rắn đuôi nhện.

Sau nhiều năm tập trung nghiên cứu, các nhà khoa học tiết lộ sinh vật tưởng chừng thuộc lớp nhện này thực chất là loài rắn đuôi nhện có tên khoa học là Pseudocerastes urarachnoides.

Cận cảnh chiếc đuôi kỳ lạ.

Phía đuôi của loài rắn này được bao phủ bởi các chân nhỏ giống như chân nhện. Do hình dáng khác lạ mà nhiều người thường nhầm lẫn đây là một cá thể rắn bị  đột biến gen hoặc bị sinh vật sống ký sinh trong cơ thể tấn công.