Series chuyện lạ Việt Nam được đăng trên báo nước ngoài

Rio (Theo RW), Theo 00:01 12/10/2010

Cùng xem đó là những chuyện lạ nào nhé!!! <img src="/Images/EmoticonOng/05.png" />

1. Món ăn Việt Nam

Việt Nam của chúng ta được nhắc đến rất nhiều trên thế giới với văn hóa ẩm thực vô cùng phong phú với những đặc sản ngon miệng và hấp dẫn. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều những món ăn chúng ta ăn thường ngày nhưng đối với những người nước ngoài nó còn rất xa lạ thậm chí còn bị đánh giá là kinh dị... Trên 1 tờ báo nước ngoài đã có hẳn 1 bài tổng hợp về những món ăn lạ lùng của người Việt Nam. Một số món ăn được kể trong bài viết đó như  trứng vịt lộn, thịt chó, mắm tôm, nhộng, thịt chuột...


Hình ảnh bài viết đồ ăn lạ của Việt Nam trên web nước ngoài.


Trứng vịt lộn.


Thịt chó ở Việt Nam rất phổ biến nhưng đối với người nước ngoài món ăn này thật kinh dị.


Nhộng...


Mắm tôm, 1 gia vị quen thuộc của người Việt Nam.

2. Những bức ảnh lạ chỉ có ở Việt Nam

Những người nước ngoài khi đến Việt Nam thường rất bất ngờ với những hình ảnh mà họ chưa từng thấy bao giờ ở đất nước họ. Có những hình ảnh hết sức bình thường trong cuộc sống hàng ngày ở nước ta nhưng đối với những người nước ngoài thì những hình ảnh đó rất lạ lẫm. Có rất nhiều Website nước ngoài đăng tải các hình ảnh ở Việt Nam với tiêu đề "Only in Vietnam"...


"Chỉ có ở Việt Nam".


Dây điện chằng chịt.


Biển báo...


Đội mũ bảo hiểm khắp nơi...

3. Ngôi nhà "điên" ở Đà Lạt

Đó là biệt thự Hằng Nga hay còn gọi là Crazy House (Ngôi nhà "điên"), một công trình kiến trúc đặc biệt tại thành phố Đà Lạt. Ngôi nhà này đã từng được People’s Daily bình chọn là một trong 10 ngôi nhà kỳ dị nhất thế giới.  Được xây dựng từ năm 1990 với diện tích khoảng 1.900 m2, ngôi nhà này là 1 trong những quần thể kiến trúc đặc biệt và lạ mắt nhất nước ta. Những căn phòng tiện nghi được xây dựng bên trong những gốc cây, phiến đá tạo cảm giác rất khác lạ cho những vị khách tới đây. Ngôi nhà này cũng được nhắc đến rất nhiều trên các báo nước ngoài...


Ngôi nhà được báo chí nước ngoài viết với tên "Crazy House".


Nhà bên trong những gốc cây...


...Những phiến đá


Nội thất bên trong...

4. Lễ hội chọi trâu tại Đồ Sơn

Người nước ngoài khá thích thú trước lễ hội đặc biệt này, cuộc thi được tổ chức hàng năm tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Năm nào cũng vậy cuộc thi luôn thu hút được 1 lượng khán giả hết sức lớn từ khắp nơi trong cả nước cũng như những du khách nước ngoài. Lễ hội này đã dần được biết đến nhiều hơn trên thế giới với những nét rất riêng...


Hình ảnh trên báo chí nước ngoài.


Trận chiến quyết liệt giữa những chú trâu.






Những chú trâu sau cuộc thi sẽ bị giết thịt...

5. "Người nam châm" ở Việt Nam

Đó chính là anh Tạ Quang Thanh với khả năng hút phiến đá nặng tới 42kg. Sở dĩ anh Thanh làm được việc kỳ diệu này là do anh đã theo học bộ môn Cảm xạ học, đây là 1 bộ môn có thể giúp con người có được 1 sức khỏe tốt, ổn định. Ngoài anh Thanh thì ở Việt Nam còn rất nhiều người có khả năng hút các vật kim loại khác nhưng anh Thanh là người có khả năng hút được 1 vật nặng nhất...


Báo nước ngoài đưa tin về "Người nam châm".






Phiến đá 42kg dính chặt trên "Người nam châm".


Nhiều người khác cũng có khả năng hút vật kim loại...


Trong đó có cả nhạc sỹ Trần Tiến.

6. Người đàn ông ôm xác vợ ngủ trong 5 năm

Người đàn ông đó là ông Lê Vân, sinh năm 1954, hiện đang sống ở Thăng Bình, Quảng Nam. Năm 2003 vợ ông không may qua đời, ông Vân đã rất đau khổ. Sau nhiều ngày suy nghĩ, đến cuối năm 2004 ông quyết định đào xác vợ lên cho vào bên trong 1 bức tượng ông tự nặn và đặt trên giường để ôm mỗi khi đi ngủ. Câu chuyện kì dị nhưng cũng đầy xúc động của ông Lê Vân đã được khá nhiều báo nước ngoài đưa tin.


Những người nước ngoài khá bất ngờ trước tin tức này...




Ông Lê Vân bên xác vợ mình...

7. "Người không ngủ"

Ông Thái Ngọc đã trở nên nổi tiếng sau khi tuyên bố đã không ngủ trong suốt hơn 35 năm. Sau một trận sốt vào năm 1973, tối đến ông không thể ngủ được. Mới đầu ông nghĩ mình mắc chứng mất ngủ, nhưng dù vậy, cơ thể ông vẫn hoàn toàn bình thường và có thể vác 100kg thịt lợn trên suốt một chặng đường 4km. Ông đã được công nhận là 1 trong 10 "siêu nhân" trên thế giới và được báo chí thế giới đưa tin rất nhiều.


Bài báo giật tít "Người đàn ông không bao giờ ngủ".


Chân dung 1 trong 10 "siêu nhân" của thế giới.


Tuy bị mất ngủ trong thời gian dài nhưng ông vẫn rất khỏe mạnh.

8. Con đường gốm sứ

Con đường gốm sứ là một trong những công trình chào mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Con đường dài 3.950m, diện tích 7.000 mét vuông được khởi công từ năm 2008 với 21 trường đoạn gốm phác họa lại lịch sử Việt Nam, danh lam thắng cảnh, những tác phẩm nghệ thuật... Ngày 5/10/2010, buổi khánh thành tổng thể “Con đường gốm sứ” đã được tổ chức. Trong buổi lễ khánh thành này, Con đường gốm sứ đã được trao tặng bằng chứng nhận của tổ chức kỷ lục Guinness thế giới.


Rất nhiều báo nước ngoài đã đăng tải tin tức con đường gốm sứ lập kỉ lục Guinness.

Hãy cũng xem những hình ảnh về con đường gốm sứ của chúng ta nhé!!!