Sê-ri những thứ... đắt kinh hoàng

Bích Ngọc, Theo 00:00 02/05/2011

Liệu có ai muốn bỏ tiền để mua những thứ này.

1. Khu đỗ xe đắt nhất thế giới: (300.000 USD – tương đương 6,3 tỷ VNĐ)

Một khu đỗ xe tư nhân ở Back Bay ở Boston, Mỹ được mua với mức giá 300.000 USD (tương đương 6,3 tỷ VNĐ) hóa ra lại là khu đỗ xe đắt nhất thế giới. Debra Sordillo, nhân viên kinh doanh của Coldwell đã thực hiện công việc môi giới kinh doanh này cho biết một vài người đã tham gia vào cuộc đấu giá cho khu đỗ xe này và đã nâng mức giá lên mức kỷ lục 300.000 USD (tương đương 6,3 tỷ VNĐ). Người chiến thắng buổi đấu giá không muốn để lộ danh tính.



2. Chiếc xe ô tô đắt nhất thế giới: (12,15 triệu USD tương đương 262,5 tỷ VNĐ)

Một chiếc Ferrari 250 Testa Rossa năm 1957 đã được bán với mức giá 12,15 triệu USD (tương đương 262,5 tỷ VNĐ) tại buổi đấu giá và đã lập kỷ lục thế giới mới về chiếc xe đắt nhất thế giới được đem bán đấu giá. Nó quả là một chiếc xe đua đáng ngưỡng mộ vì nó đã chiến thắng 10 trong số 19 cuộc đua từ giữa năm 1958 và 1961.



3. Chiếc guitar đắt nhất thế giới: (2,8 triệu USD – tương đương 58 tỷ VNĐ)

Chiếc guitar với chữ ký của các nghệ sĩ lừng danh như Jimmy Page, Eric Clapton, Mick Jagger, Bryan Adams, Keith Richards, Paul McCartney Sting đã trở thành chiếc guitar đắt nhất thế giới khi đạt mức 2,8 triệu USD (tương đương 58 tỷ VNĐ) tại buổi đấu giá tại Doha, Qatar. Nhạc cụ này được bán đấu giá để ủng hộ các nạn nhân của thảm họa sóng thần năm 2004 đã phá kỷ lục thế giới trước đây được lập bởi chiếc guitar Black Strat của Eric Clapton (959.500 USD – tương đương 20 tỷ VNĐ).



Trên website của Fender, anh cho biết: “Ý tưởng này bắt đầu khi Jamie Crompton liên lạc với Bryan Adams để bàn bạc cách giúp đỡ nạn nhân của thảm họa sóng thần. Bryan đã tra danh bạ và gọi điện cho 19 nghệ sĩ nhạc rock lừng danh để nhờ họ ký tặng lên chiếc guitar Standard Series Fender Stratocaster.”

4. Chiếc iPhone đắt nhất thế giới: (3,2 triệu USD – tương đương 67,2 tỷ VNĐ)

Chiếc iPhone trị giá 3,2 triệu USD (tương đương 67,2 tỷ VNĐ) này là tác phẩm của một nhà thiết kế người Anh với việc sử dụng kim cương, vàng và đá quý để trang trí. Vỏ bao được tạo ra bằng cách sử dụng 271 gram của một thỏi vàng nguyên chất 22 cara. Mặt trước của chiếc iPhone có 136 viên kim cương nặng 68 cara, trong khi logo Apple phía sau được làm từ hơn 53 viên đá quý. Nút bấm phía trước được làm bởi một viên kim cương nặng 7 cara.



5. Ngôi nhà đắt nhất thế giới: (150 triệu USD – tương đương 3.150 tỷ VNĐ)

Ngôi nhà với 103 phòng, 5 bể bơi và mặt sàn phòng được khảm 24 cara vàng. Ngôi nhà bao gồm một sân bóng, phòng chơi bowling, sân tập tennis, một rạp chiếu phim 50 chỗ ngồi, đường vào nhà xe lát đá cẩm thạch và một đường sân bay dành cho máy bay lên thẳng cùng với 8 chiếc Limousine trong gara ô tô.



6. Đồ uống Giáng sinh đắt nhất thế giới: (210.000 USD – tương đương 4,4 tỷ VNĐ)

Beaute de Siecle, loại rượu cô-nhắc mới của Hennessy trị giá khoảng 210.000 USD (tương đương 4,4 tỷ VNĐ)/một chai. Loại rượu đắt giá này chỉ sản xuất 100 chai trên thế giới và được làm để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của ngài Killian Hennessy, con cháu đời thứ 6 của người sáng lập ra công ty.



Bản thân chai rượu là một chai pha lê được đựng trong một hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo, ẩn trong một chiếc gương và một lượng nhôm vừa đủ. Một chiếc chìa khóa bằng đồng để mở hộp, sau đó các nút bấm được giấu bên trong sẽ tự động đưa chai rượu ra trên một cái khay bọc nhung. Loại rượu này được pha trộn từ loại rượu thượng hạng Yann Filloux với các loại rượu cô-nhắc có độ tuổi từ 50 đến 100 năm.

7. Chiếc váy cưới đắt nhất thế giới: (12 triệu USD – tương đương 252 tỷ VNĐ)

Chiếc váy cưới là sản phẩm sáng tạo của Renee Strauss (chủ một cửa hàng áo cưới rất nổi tiếng ở Beverley Hills, Mỹ) và Martin Katz, một thương nhân buôn bán trang sức quý hiếm. Chiếc váy sử dụng trên 150 cara kim cương. Chiếc váy này được xếp hạng nhất vào năm 2008 và thay thế vị trí chiếc váy cưới đắt nhất thế giới của nhà thiết kế Yumi Katsura của Nhật Bản.



8. Con chó đắt nhất thế giới: (582.000 USD – tương đương 12,2 tỷ VNĐ)

Con chó ngao Tây Tạng được cho rằng đã phá kỷ lục thế giới khi trở thành con chó đắt nhất thế giới, nó được bán cho một nhà triệu phú trẻ tuổi người Trung Quốc với giá 582.000 USD (tương đương 12,2 tỷ VNĐ) vào tháng 9 năm 2009. Người chủ sở hữu con chó được biết đến với cái tên Ms Vương đã đi đến Quinghai ở phía Tây bắc Trung Quốc để mua con chó 18 tháng tuổi này.



Chú chó được đón chào trên đường bay dành cho khách Vip tại sân bay Tây An của tỉnh Shaanxi, với một đám đông những người yêu chó và được hộ tống bởi 30 chiếc xe Mercedes-Benz màu đen.