"Phát hoảng" với con cá sấu to nhất thế giới

Habi, Theo Mask Online 11:26 02/07/2012

Em í dài 6,17m và nặng hơn 1 tấn cơ mà.

Một con cá sấu sống tại Philippines vừa mới được Sách Kỷ lục Guinness công nhận là con cá sấu nuôi lớn nhất thế giới. Con cá sấu này có tên gọi là Lolong, nó được bắt vào tháng 9 năm ngoái ở thị trấn Bunawan, tỉnh Agusan del Sur. Nó dài 6,17m và nặng hơn 1 một tấn.

Với những “số đo” cực “khủng” trên, Lolong đã vượt qua một con cá sấu ở Australia (dài 5m, nặng gần 1 tấn) để được ghi tên vào Sách Kỷ lục Guinness. Loài bò sát khổng lồ hiếm có này đã mang lại doanh thu du lịch đáng kể cho thị trấn Bunawan nơi nó đang được chăm sóc.


Con cá sấu nặng hơn 1 tấn tại Philippines.

Edwin Cox Elorde, Thị trưởng của Bunawan cho biết: “Chúng tôi thực sự tự hào vì con cá sấu đã chứng tỏ được nguồn đa dạng sinh học của thị trấn chúng tôi. Nhưng chúng tôi cũng lo rằng, không chỉ có mỗi Lolong mà còn những con cá sấu khổng lồ khác chưa được phát hiện”.

Được biết, vào năm ngoái, trước khi bị “tóm gọn”, con cá sấu này đã giết chết một con trâu trước sự chứng kiến của dân làng địa phương. Lolong cũng là “tình nghi” đã tấn công một ngư dân bị mất tích vào tháng 7 năm ngoái. Để bắt được con cá sấu “to bự” này, 100 người đã được huy động cùng kéo 1 sợi dây thừng để nhấc nó lên một chiếc xe tải.

Ông Elorde cho biết thêm, thị trấn của ông đã thu hút một lượng du khách tới chiêm ngưỡng con cá sấu “khủng” nhất từ trước đến nay. Chỉ tính riêng doanh thu ở công viên, Lolong đã mang về cho ban quản lý 72.000 USD (khoảng 1,44 tỷ VNĐ).


Nó có chiều dài 6,17m.


Lolong đã mang lại nguồn thu đáng kể cho công viên chăm sóc động vật hoang dã ở thị trấn Bunawan.






Lolong đã vượt qua một con cá sấu ở Australia (dài 5m, nặng gần 1 tấn) để được ghi tên vào Sách Kỷ lục Guinness.