Ô tô nhà chùa lắp biển xe "A di đà phật"

Nobita, Theo Mask Online 14:41 10/07/2012

Mấy ngày qua, nhiều diễn đàn trên mạng ở Hà Nam (Trung Quốc) xôn xao bàn tán về một bức ảnh chụp chiếc xe ô tô với biển số viết 4 chữ độc: "A di đà phật".

Chiếc xe của hãng Honda này nằm trong khuôn viên của chùa Siêu Hóa, tọa lạc cạnh núi Ngôi Sơn, thành phố Tân Mật. Chùa Siêu Hóa là 1 chi nhánh của chùa Thiếu Lâm, đã có lịch sử hơn 2.000 năm. 


 Chiếc xe ô tô với biển số viết 4 chữ độc: "A di đà phật".

Khi xem tấm ảnh, nhiều người bình luận rằng, dù thuộc ngành nghề, tôn giáo nào trong xã hội, cũng cần phải tuân thủ quy định của pháp luật, cần điều tra xem chiếc xe đó là xe đã thôi sử dụng, hay vẫn còn lưu thông trên đường. 

Chiều 05-07-2012, hòa thượng Thích Diên Tông, trụ trì chùa Siêu Hóa giải thích, chiếc xe đó đích thị thuộc tài sản của nhà chùa. Vì phạm vi của chùa Siêu Hóa trải dài ở 3 địa điểm: thượng, trung, hạ, các nơi cách nhau khoảng 1km, mỗi lần có việc hay vận chuyển hàng hóa giữa 3 nơi không thuận tiện lắm, nên có phật tử đã tặng cho chùa chiếc xe này. 

Hòa thượng Thích Diên Tông cho biết, chiếc xe chỉ đi lại trong phạm vi của chùa, chứ chưa từng lưu thông ngoài đường. Việc nhà chùa làm biển số "A di đà phật" hoàn toàn do đức tin, chứ không có ý chơi trội gì cả.

Khi được hỏi, sở cảnh sát thành phố cho biết không ngăn cấm, kỳ thị bất cứ tôn giáo nào nhưng nếu trên đường có những chiếc xe như vậy lưu thông, sẽ xử phạt vì tội sử dụng biển số xe giả mạo.