Những tuyệt tác nhỏ của nhỏ

Vân Vy, Theo 12:33 06/03/2011

Bạn sẽ không tưởng tượng nổi sao người ta lại có thể làm những tác phẩm siêu nhỏ như vậy.

Vladimir Aniskin là 1 trong số rất ít những người trên thế giới có thể tạo ra những tác phẩm siêu nhỏ, nhỏ đến mức có thể đặt vừa trên một nửa hạt giống cây anh túc (1 hạt anh túc chỉ bằng ¼ hạt vừng thôi).

Nhà khoa học vật lý người Nga 33 tuổi này, hiện đang làm việc tại chi nhánh Syberian của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga ở Tyumen, đã bắt đầu theo đuổi bộ môn “nghệ thuật siêu nhỏ” (microminiature) này. Những kiệt tác này được tạo ra bằng cách sử dụng những chiếc kính hiển vi mạnh nhất, kết hợp với một bộ dụng cụ do chính anh tự thiết kế. Và để có thể quan sát đầy đủ các chi tiết tuyệt đẹp của tác phẩm, tất nhiên người xem cũng cần sự trợ giúp của một chiếc kính hiển vi. Bởi vì một số tác phẩm của anh có kích thước đo bằng micromet (1 micromet = 1/1000 milimet). Vì thế, việc phải dành nhiều tháng để hoàn thành 1 mảnh trong tác phẩm đối với anh là chuyện bình thường.

Nếu bạn có dịp đến St. Petersburg, bạn đừng quên ghé thăm bảo tàng “Người Nga thuận tay trái” – là bảo tàng nghệ thuật siêu nhỏ đầu tiên của nước Nga.


Truyện cười trên mặt cắt của một hạt gạo


Cảnh Giáng sinh trên một sợi lông ngựa


Các con vật trên hạt cây anh túc


Chiếc cúp UEFA có kích thước bằng 1 nửa hạt giống cây anh túc


Đàn lạc đà bên trong một lỗ kim


22 dòng chứa 2027 kí tự trên mặt cắt của 1 hạt gạo


Chiếc tàu ngầm trên mặt cắt hạt anh túc


Pinocchio trên 1 nửa hạt nho


1 bàn cờ vua làm từ vỏ quả óc chó


Ly rượu trên 1 nửa hạt nho