Những phiến đá mang hình "nhạy cảm"

Bee, Theo 14:01 01/07/2012

Những phiến đá mang hình "cậu nhỏ", "cô bé" được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới.



Tư thế "yêu" của hai phiến đá trong một hang động dưới lòng đất tại Công viên quốc gia Gunung Mulu ở đảo Borneo. Đây là nơi nổi tiếng với những núi đá khổng lồ đạt kỉ lục thế giới.
  

Đá ông (Hin Ta)... 


... và Đá bà (Hin Yai) tại đảo Koh Samui (Thái Lan) có lẽ là hòn đá "cậu nhỏ" và "cô bé" nổi tiếng nhất thế giới. Hai hòn đá này chỉ nằm cách nhau vài mét. Rất nhiều cặp đôi đã tới đây nghỉ tuần trăng mật. 


Phiến đá "cậu nhỏ" tại công viên Bang Kodachrome Basin (Utah).


Bức ảnh được chụp bên ngoài St. Catherine, Jamaica, nơi người dân tại đây gọi quần thể đá có hình "cô bé" này là "Pum Pum Rock". Pum Pum là từ lóng để chỉ những cô gái bán hoa. 


Đá Âm Nguyên, hay còn gọi là Núi Mẹ, thuộc dãy Đan Hà, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).


"Ông", "Bà" khi được đặt cạnh nhau.


Hệ thống hang động có tên "Âm vật của Nữ hoàng" ở Sagada, Philippines.


Đá Duơng Vật ở Molokai (Hawaii, Mỹ). Tương truyền rằng người phụ nữ nào ngủ qua đêm tại phiến đá này sẽ mang thai.


Sự "khoái cảm" của tự nhiên.


Phiến đá Công viên Quốc gia Arches (Utah).


Thung lũng Tình yêu ở Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ, với vô số những khối đá có hình thù khiến phụ nữ phải đỏ mặt.
 

Công viên Boulder, California (Mỹ). 


Đá Dương Nguyên, được coi là nửa kia của Đá Âm Nguyên, cũng thuộc dãy Đan Hà.