Những chú dê giữ thăng bằng rất "đỉnh" ở dốc cao 50m

Rio (Theo FUN), Theo 12:00 16/10/2010

Những chú dê này có khả năng giữ thăng bằng rất tốt đó!!! <img src="/Images/EmoticonOng/02.png" />

Những bức ảnh được chụp tại đập nước Cingino trong dãy núi Alps của Ý. Từ xa, chúng ta có thể chỉ thấy những chấm nhỏ ở trên mặt của đập nước. Tuy nhiên nếu nhìn gần hơn 1 chút bạn có thể nhận thấy điều vô cùng lạ lùng và hết sức thu hút. Những chú dê núi lang thang trên mặt của đập nước gần như thẳng đứng và cao tới 50m.


Nhìn từ xa khó có thể phát hiện những chấm đen kia là những chú dê thích "leo núi".

Đó là hình ảnh thường thấy của những chú dê núi ở miền Bắc nước Ý, chúng thường "đi dạo" trên mặt đập nước cao mà không quan tâm đến việc chúng sẽ bị ngã xuống dưới. Thực ra đây là 1 đặc điểm phổ biến ở loài dê núi Alpine Ibex. Chúng có khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời, thường sống ở địa hình rất dốc với độ cao thậm chí lên tới 4.600m mà không sợ bị ngã. Sở dĩ loài dê này sống trên độ cao như vậy là để ẩn náu, bảo vệ mình khỏi các loài thú ăn thịt nguy hiểm.


Những chú dê có khả năng thăng bằng tuyệt vời.

Việc đi trên mặt đập nước cao không đơn giản chỉ là việc những chú dê trình diễn khả năng của mình. Những chú dê thực tế là đang kiếm ăn, chúng liếm những phiến đá trên mặt đập...


Leo lên mặt đập để liếm những phiến đá là 1 hình thức kiếm ăn của loài dê núi này.

Dưới đây là 1 số hình ảnh khác của loài dê núi đặc biệt này...


Đi lại rất đơn giản trên các vách núi.


Chúng thích sống theo bầy đàn.


Không hiểu biển báo nói gì!!!