Những bàn tay, bàn chân "quái đản" nhất quả đất

Kuku, Theo 00:00 26/05/2011

Hẳn là sẽ đem lại rất nhiều khó khăn cho người sở hữu chúng đây...

1. Bàn chân to kỷ lục 

Một người dân đảo Solomon, Úc tên là Peter Iroga đã lập kỷ lục với bàn chân trái dài 37,5cm và bàn chân phải dài 36,5cm. Peter Iroga đã phá kỷ lục của anh chàng Sultan Kosen người Thổ Nhĩ Kỳ (Sultan có chân phải dài 35,5cm và chân trái dài 36,5cm) và trở thành người có bàn chân to nhất thế giới. 

Anh Peter Iroga (phải)

Peter luôn muốn vươn lên, vượt qua tất cả những khó khăn về dáng người quá khổ của mình và theo đuổi ước mơ trở thành một ngôi sao bóng rổ của NBA. Peter tâm sự: "Tôi nghĩ rằng sẽ không có bất cứ đôi giầy nào trên thế giới này có thể xỏ vừa vào chân mình cả."


Hãy cùng so sánh kích thước của 2 bàn chân với bàn chân to hơn là của Peter 


2. Bàn tay lớn nhất thế giới 

Lưu Hoa, 24 tuổi, được tổ chức Guinness thế giới công nhận là người có bàn tay lớn nhất thế giới vào năm 2007. Với kích thước ngón tay cái dài 26cm, ngón trỏ dài 30cm, ngón giữa dài 15cm, bàn tay trái quái dị này đã trở thành một "chướng ngại vật" rất lớn làm ảnh hưởng tới cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày của cô. 

Trông thật đáng sợ phải không nào 

Ngày 20/07/2007, cô Lưu Hoa đã tới bệnh viện Thượng Hải và sau 7 giờ phẫu thuật, độ dài các ngón tay của cô đã được cải thiện đáng kể. 

3. Bé gái có tổng cộng 26 ngón chân và ngón tay

Lie Yad Min, 1 tuổi rưỡi, ở Yangon, Myanma đã trở thành 1 trong rất ít những người có số ngón tay, ngón chân nhiều nhất với 14 ngón chân và 26 ngón tay.

Thật tội nghiệp 




4. Bé trai với 15 ngón tay và 16 ngón chân 

Một cậu bé 6 tuổi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc có 15 ngón tay và 16 ngón chân đã thu hút được một sự chú ý đặc biệt. Theo các chuyên gia, nguyên nhân của việc thừa ngón chân, tay này là do đột biến gen.




Cậu bé sẽ trải qua cuộc phẫu thuật để cắt bỏ những ngón tay và ngón chân thừa tại bệnh viện Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, phía Đông Bắc Trung Quốc.

Bản chụp X-quang 2 bàn tay

Còn đây là 2 bàn chân 

5. Cô gái có ngón chân cái to bằng bàn chân em bé 

Shen Xiaojing, 21 tuổi ở Trung Quốc, sinh ra đã có một bàn chân to khác thường. Với bàn chân phải dài 32cm, rộng 12cm và bàn chân trái nhỏ hơn một chút với chiều dài là 30cm, chiều rộng 11cm. Đặc biệt, ngón chân cái trên bàn chân phải của cô dài 7,5cm và rộng 4,5cm, tương đương với bàn chân của một em bé. Còn ngón chân cái bên kia thì lại hoàn toàn ở mức bình thường. Shen chỉ có 2 ước mơ đó là được đi du lịch vòng quanh thế giới và được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness.




6. Bàn chân nhỏ nhất thế giới 

Danh hiệu này đã thuộc về bà Liu, 90 tuổi, sống tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Khi mới 5 tuổi, bà đã phải bó chân theo tục lệ truyền thống của Trung Quốc. Trong suốt 85 năm qua, bà vẫn giữ như vậy. Đến giờ, tuy tục bó chân đã bị cấm tại Trung Quốc nhưng bà Liu vẫn bó chân. Đôi chân của bà Liu giờ chỉ bằng kích cỡ của một bé gái 10 tuổi. 


Không khác gì chân em bé 

7.  Núm vú mọc trên... gan bàn chân 

Đây đúng là một câu chuyện hy hữu nhất từng xảy ra. Một phụ nữ 22 tuổi đã tìm đến một bệnh viện ở Brazil để nhờ cắt bỏ dị tật đặc biệt: chiếc "nhũ hoa" hồng hào, tròn xoe nằm chính giữa lòng bàn chân trái. Theo lời kể của người phụ nữ đã có 1 mặt con, dị tật này đã xuất hiện ngay từ khi cô mới chào đời. Suốt 22 năm đeo đẳng, nó phát triển cùng tỷ lệ tương xứng với lòng bàn chân, không gây đau, không ngứa ngáy, và màu hồng thẫm thì vẫn giữ nguyên như ban đầu.

Có vẻ như không được đúng chỗ cho lắm nhỉ 




8. Bàn tay có 6 ngón giống nhau 

Một bé gái Trung Quốc có tới 6 ngón trên bàn tay phải. Đặc biệt hơn, 6 ngón tay đấy lại giống nhau đến kỳ lạ. Bàn tay của bé Xiao Qian được chia đôi thành hai nhóm mỗi bên 3 ngón. Sáu ngón trông gần giống nhau và không có ngón cái. Bà mẹ cho biết, Xiao Qian chỉ có thể cầm nắm với bàn tay trái 5 ngón. Bác sĩ cho rằng, dị tật của Qian là do tia phóng xạ hay một loại thuốc ảnh hưởng tới người mẹ trong thời kỳ mang bầu.



9. Kỳ lạ cô gái với bàn chân "voi"

Cô gái tội nghiệp Tiểu Lan, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã phải sống chung với chiếc chân phải không bình thường hơn 11 năm. Vào năm 2000, lúc mới 8 tuổi, chân của Tiểu Lan - tên cô gái đã không ngừng phát triển. Tại thời điểm hiện tại, chiếc chân phải của cô đã có chu vi to hơn chân trái khoảng 30cm. Ở vùng quê nơi Tiều Lan ở, người ta gọi cô với cái tên “Cô gái chân voi”.



Triệu chứng phù nề bên chân phải bắt đầu xuất hiện từ năm Tiểu Lan mới bước sang tuổi thứ 8. Bắt đầu từ bàn chân rồi lên đầu gối, việc phát triển không ngừng của chiếc chân này đã khiến Tiểu Lan vô cùng đau đớn trong việc đi lại, vì thế cô bé đã nghỉ học ở nhà từ năm lớp 4. Theo các bác sĩ điều trị cho cô gái này cho biết, Tiểu Lan nhiễm phải hội chứng có tên “Hiện tượng rối loạn hormone cực hiếm”, được giới y học gọi bằng cái tên “Hội chứng Proteus”. Trên thế giới chỉ có khoảng chừng 120 người mắc căn bệnh nan y quái ác này.