Người phụ nữ mắc bệnh... không biết sợ

Ngựa Vằn, Theo 00:00 22/12/2010

Cô ấy không hề sợ rắn, nhện, phim kinh dị, thậm chí khi bị kề dao vào cổ cô í cũng không sợ. <img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

Thông thường những người phụ nữ thường là người yếu đuối, họ dễ tổn thương và cũng sợ nhiều điều trong cuộc sống như sợ côn trùng, sợ chiến tranh… Nhưng có một căn bệnh về não kỳ lạ khiến cho người phụ nữ không biết sợ bất cứ điều gì. Người ta gọi căn bệnh này với tên Urbach – Wiethe.


Thông thường những người phụ nữ rất dễ rơi vào trạng thái sợ. (Ảnh minh họa)

Một người phụ nữ giấu tên, 44 tuổi hiện đang là đối tượng nghiên cứu về hiện tượng lạ này. Các nhà thần kinh học đã nghiên cứu và tìm hiểu người phụ nữ này trong suốt 20 năm bởi cô là người bị hỏng phần não amygdala trên cả 2 bán cầu, đây là vùng não xử lý thông tin gây hoảng sợ.


Người phụ nữ này bị hỏng phần não amygdala trên cả 2 bán cầu,
 đây là vùng não xử lý thông tin gây hoảng sợ. (Ảnh minh họa)

Vì thế mà người phụ nữ này không hề biết đến trạng thái cảm xúc: sợ. Người ta đã cho cô thử tiếp xúc với những thứ khiến phụ nữ sợ hãi như: phim kinh dị, nhện, rắn, hay cho đi một vòng trong căn phòng ma… nhưng cô không hề có biểu hiện sợ hãi gì, thậm chí còn cười.


Người phụ này không hề sợ những con vật như nhện hay rắn. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên điều kỳ lạ là người phụ nữ chỉ mất đi cảm giác sợ hãi, nhưng các giác khác như hạnh phúc, buồn… cô vẫn có. Mặc dù cô thậm chí đã từng rơi vào những tình huống mà ai phải đối mặt cũng phải sợ đó là bị chĩa súng vào mặt và suýt chết trong 1 tai nạn. Tuy nhiên, cô nói rằng cô không hề cảm thấy sợ khi ở trong những tình huống đó. Điều kỳ lạ hơn là cô biết việc cô không sợ là điều không bình thường.


Những bộ phim kinh dị hay căn phòng ma cũng không làm cô sợ. (Ảnh minh họa)

Người con trai của cô nói rằng anh không thể nào nhớ nổi là đã nhìn thấy mẹ hoảng sợ điều gì. Anh kể lại khi còn bé anh từng thấy một con rắn lớn ở gần chỗ chơi đùa, mẹ anh tới, nhấc nó lên, mang nó sang bên đường và rồi nó bỏ đi mất.

Các nhà nghiên cứu nói rằng trường hợp đặc biệt của cô có thể giúp điều trị những người bị rối loạn thần kinh. Dù khả năng của cô được coi là phi thường nhưng cũng rất nguy hiểm, vì khi cô không biết sợ thì sẽ không biết phải tránh, điều này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cô.