Người phụ nữ bầu bạn với 50 chú chồn hôi trong nhà

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 21:08 08/10/2013

Người phụ nữ cho biết, mỗi chú chồn hôi lại sở hữu một tính cách khác nhau nhưng bà đều đối xử với tất cả như những người trong gia đình của mình.

Nổi danh là một trong những loài vật tỏa ra mùi hôi khó ngửi nhất nên loài chồn hôi luôn bị loài người gắn mác thú nuôi khó ưa nhất. Nhưng với người phụ nữ 55 tuổi sống tại thành phố North Ridgeville, bang Ohio, Mỹ thì trái lại, loài vật này lại rất đẹp và đáng yêu. Bà Deborah Cipriani hiện đang là nhân viên chăm sóc khách hàng đồng thời là người điều hành trung tâm bảo vệ chồn hôi của Mỹ do bà sáng lập có tên "Thiên đường Chồn hôi". Ngôi nhà mà bà Deborah sinh sống cũng đồng thời là nơi cư trú của 50 con chồn hôi.

Người phụ nữ bầu bạn với 50 chú chồn hôi trong nhà 1
Bà Deborah chung sống với 50 con chồn hôi trong cùng một ngôi nhà

Trong căn nhà chung của chủ và thú nuôi, các chú chồn được làm tự do làm chủ trong căn hộ 5 phòng ngủ, thậm chí chúng còn được ngủ ngay trên giường của bà Deborah. Cứ mỗi sáng, bà Deborah đều dậy vào lúc 4h30' sáng để cho đàn chồn hôi ăn và vệ sinh cho chúng. Bà phải mất tới 3 tiếng đồng hồ để hoàn tất công việc, sau đó mới đi làm. Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, bà Deborah lại trở về nhà và tiếp tục công việc chăm sóc cho đàn chồn hôi một lần nữa trong ngày. 

Người phụ nữ bầu bạn với 50 chú chồn hôi trong nhà 2
Dậy sớm để cho đàn chồn ăn và vệ sinh cho chúng

Công việc tuy khá vất vả nhưng bà Deborah lại cảm thấy sức khỏe tốt hơn, cơ thể giàu sức sống hơn kể từ khi có đàn chồn hôi làm bầu bạn.

Mặc dù nhiều người nghĩ sở thích của bà Deborah thật kỳ dị nhưng với bà, lý do nhận nuôi một chú chó cũng như nhận nuôi một chú chồn hôi cả thôi. Chúng đều đáng yêu và trung thành như nhau.

Người phụ nữ bầu bạn với 50 chú chồn hôi trong nhà 3

Người phụ nữ bầu bạn với 50 chú chồn hôi trong nhà 4
Bà coi đàn chồn hôi như những thành viên trong gia đình

Năm 2000, ông Kevin hiện đang chung sống với bà Deborah đã mua tặng con chồn hôi đầu tiên để giúp bà vượt qua nỗi đau về cái chết của mẹ bà. Từ đó, bà dần dần cảm thấy gắn bó với loài vật này đến nỗi sẵn sàng cống hiến cả cuộc đời mình để chăm sóc cho chúng.

Người phụ nữ bầu bạn với 50 chú chồn hôi trong nhà 5
Người phụ nữ này sẵn sàng dành cả đời chăm sóc cho đàn chồn hôi.

Kể từ khi chính thức hoạt động (năm 2000) cho tới nay, "Thiên đường Chồn hôi" của bà Deborah đã trở nên nổi tiếng khắp toàn nước Mỹ. Thậm chí bà còn có cả người hâm mộ từ các nước châu Âu như Anh, Pháp hay Hà Lan... "Lễ hội Chồn hôi" thường niên do bà Deborah tổ chức vào tháng 9 vừa qua đã thu hút rất nhiều thành viên có cùng sở thích với loài động vật này từ khắp nơi trên nước Mỹ.

Người phụ nữ bầu bạn với 50 chú chồn hôi trong nhà 6