Ngực và bụng lồi lõm bất thường do mắc căn bệnh hiếm

Chi Mai, Theo Pháp luật xã hội 12:41 22/11/2013

Người đàn ông sống tại Nhật Bản này được chẩn đoán mắc tới 2 căn bệnh lạ cùng lúc, khiến các tĩnh mạch bị tắc nghẽn và phù nề.

Một người đàn ông 68 tuổi sống tại Nhật Bản đã tới gặp bác sĩ trong tình trạng nổi các cục bướu nhỏ khắp ngực và bụng.

Theo các bác sĩ tại Đại học Y tế Dự phòng Quốc gia tại tỉnh Saitama, người đàn ông (xin giấu tên) này mắc một căn bệnh hiếm gặp dẫn tới hiện tượng các mạch máu bị phù nề bất thường.

Ngực và bụng lồi lõm bất thường do mắc căn bệnh hiếm 1
Phần ngực và bụng lồi lõm do các cục bướu xuất hiện dưới bề mặt da

Đôi chân của bệnh nhân sưng phồng lên do hệ thống lưu thông máu bị tắc nghẽn. Bên cạnh đó, ông cũng gặp khó khăn trong hoạt động hô hấp vì hơi thở ngắn. Trong suốt hơn 30 năm nay, người đàn ông còn phải làm bạn với những nốt nhiệt mọc trong miệng và cơ quan sinh dục.

Ngực và bụng lồi lõm bất thường do mắc căn bệnh hiếm 2
Các nốt nhiệt đã theo người đàn ông suốt hơn 3 thập kỷ nay

Được biết, tất cả những triệu chứng kể trên đều là hậu quả của sự tắc nghẽn tĩnh mạch trung ương trong cơ thể. Tĩnh mạch này có chức năng lưu thông máu từ cơ thể tới tim và nằm ở giữa ngực, ngay dưới xương ức.

Cuối cùng, dựa trên các kết quả xét nghiệm, các bác sĩ đã đưa ra kết luận chuẩn xác nhất. Người đàn ông được chẩn đoán mắc bệnh Bệnh Behçet, hay còn gọi là hội chứng Adamantiades. Đây là một dạng bệnh tự miễn hiếm gặp, gây viêm hệ thống mạch máu, đặc biệt là tĩnh mạch. Bệnh thường xuất hiện với triệu chứng viêm loét niêm mạc và bên trong mắt. Ngoài ra, người đàn ông cũng được chẩn đoán mắc thêm bệnh Hồng ban nút (erythema nodosu) hay còn gọi là Ban đỏ nút.