Nghêu ngao hát hit "khủng" trên máy bay, giọng ca Chai-en bị trục xuất

Shim béo, Theo Trí Thức Trẻ 12:15 16/05/2013

Người phụ nữ không ngừng hát ca khúc "I will always love you" suốt từ khi máy bay cất cánh đến lúc bị hộ tống xuống sân bay Kansas.

Cách đây vài ngày, một chuyến bay thuộc hãng Hàng không Mỹ đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp vì một nữ hành khách không ngừng nghêu ngao hát ca khúc "I will always love you" trong suốt nửa quãng đường bay.

Nghêu ngao hát hit "khủng" trên máy bay, giọng ca Chai-en bị trục xuất 1
An ninh máy bay buộc phải can thiệp trước hành vi gây rối của nữ hành khách kỳ quặc.

Đoạn video một hành khách quay lại được.

Chuyến bay ngay lập tức được chuyển hướng tới Sân bay thành phố Kansas, bang Missouri, Mỹ. Còn người phụ nữ (giấu tên)sau đó đã bị còng tay và yêu cầu rời khỏi máy bay. Thật đáng "khâm phục" là cô vẫn không ngừng hát bản hit của cố ca sỹ
Whitney Houston sau khi đã được hộ tống xuống khỏi máy bay.

Theo ông Joe McBrideg - Phát ngôn viên Sân bay, người phụ nữ này bắt đầu cất cao giọng hát phô và lệch tông của mình ngay sau khi máy bay vừa cất cánh một lúc. Các hành khách đi cùng cảm thấy rất khó chịu vì hành vi gây rối trật tự nơi công cộng của người phụ nữ nhưng cuối cùng nửa quãng đường bay còn họ cũng đã được yên bình sau an ninh máy bay can thiệp.

Nghêu ngao hát hit "khủng" trên máy bay, giọng ca Chai-en bị trục xuất 2
Người phụ nữ bị còng tay và đưa xuống khỏi máy bay vẫn không ngừng hát.

"Giọng ca Chai-en" này sau đó đã bị cảnh sát thẩm vấn nhưng cô cũng nhanh chóng được phóng thích và không phải bất cứ phí phạt nào.
Được biết, "I will always love you là một ca khúc nổi tiếng những năm 1992, gắn liền với tên tuổi của Whitney Houston. Ca khúc nằm trong bộ phim nổi tiếng "Vệ sỹ" ra đời cùng năm. Sau bao nhiêu năm trôi qua, nó vẫn là một trong những tình khúc bất tử vượt thời gian.