Nghệ An: Xôn xao lợn đẻ ra...“voi”

Dân Trí, Theo 09:44 12/05/2010

Sáng 11/5, tại khu trại chăn nuôi lợn của Tiểu Đoàn 2, Lữ Đoàn 16 (xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), một con lợn mẹ sinh được 14 lợn con, trong đó có một con hình thù rất giống...voi.

Anh Vương Đình Kiệt - phụ trách chuồng trại của đơn vị cho biết, con lợn mẹ nói trên chuyển dạ vào tối hôm qua và sinh được 14 con trong sáng 11/5. Đáng chú ý, trong số đó có một con mang hình thù giống “voi”.

Lợn con hình thù giống voi, mõm dài 10cm, tai to

Lợn con (khoanh tròn) có hình thù giống voi con không thể bú được vì miệng quá nhỏ và chết sau khi sinh hơn 3 tiếng.

Con “voi” con này nặng khoảng 1kg, có mõm tựa vòi voi dài gần 10cm, miệng, mắt nhỏ, nhưng cặp tai lại rất to... Khi sinh ra, “voi” con rất yếu, không thể tự bú, đi lại được và chỉ sống sót được hơn 3 giờ đồng hồ.

Lợn con hình thù dị dạng khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến xem.

Nghe tin lợn của Tiểu Đoàn đẻ ra “voi”, hàng trăm người dân hiếu kỳ đổ xô đến xem. Anh Kiệt cho biết thêm, con lợn mẹ được đơn vị mua ở chợ Tảo, (xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu) khỏe mạnh và sinh sản lứa đầu rất tốt.